Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 6.3.2021

06/03/2021 05:59 GMT+7

Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 6.3.2021 gồm: Dùng app đo tiếng ồn để kiểm soát karaoke; Công an Hà Nội ‘trắng đêm’ cấp căn cước gắn chíp cho nhân dân; Việt Nam bắt đầu tiêm vắc xin ngừa Covid-19 vào ngày 8.3…

Một số tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 6.3.2021

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 6.3.2021 có bài: Dùng app đo tiếng ồn để kiểm soát karaoke. Trước tình trạng các phường, xã ở TP.HCM than phiền không có thiết bị đo tiếng ồn để xử phạt hành vi hát karaoke tự phát gây ồn ào, Sở TN-MT đề xuất sửa quy định cho phép dùng ứng dụng (app) trên thiết bị di động thông minh để đo tiếng ồn.

“Chịu không thấu” vấn nạn karaoke, người dân cầu cứu UBND TP.HCM

Hát karaoke bằng loa di động ở Q.Gò Vấp, TP.HCM

Ảnh: Ngọc Dương

 

Phải đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho cư dân

Không thang máy, hai đầu cầu thang bộ thoát hiểm ở tầng 2 chung cư Phú Hoàng Anh bị khóa khiến các hộ dân không thể vào nhà

Thao thiết sông Thoa

Người dân ven bờ mưu sinh bằng nghề cào dăn dắt

Sông Thoa là chi lưu của dòng Vệ giang, khởi nguồn giữa hai huyện Nghĩa Hành và Mộ Đức rồi chảy qua TX.Đức Phổ (Quảng Ngãi). Bao đời, người dân đôi bờ gắn bó máu thịt với con sông này.

Việt Nam bắt đầu tiêm vắc xin ngừa Covid-19 vào ngày 8.3

Nhân viên của AstraZeneca và VNVC kiểm tra các điều kiện bảo quản vắc xin Covid-19 tại Việt Nam

Ảnh: P.Lan

Đợi phân bổ vắc xin mới tính toán tiêm đối tượng nào trước?

Trả lời Thanh Niên chiều 5.3, ông Khổng Minh Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội, cho biết danh sách cán bộ tuyến đầu chống dịch cần tiêm TP đã có, nhưng vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào việc Hà Nội được Bộ Y tế phân bổ bao nhiêu liều vắc xin.

Khởi tố Vũ “nhôm” tội đưa hối lộ

Vũ “nhôm” tại một phiên tòa vào cuối năm 2018

Ảnh: Ngọc Dương

Hôm qua 5.3, thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an, cho biết Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Phan Văn Anh Vũ (còn gọi Vũ “nhôm”, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79) về tội đưa hối lộ.
Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 6.3.2021, còn có: Kháng nghị hủy án vụ tham ô hơn 1,4 tỉ đồng ở Đồng Tháp. Ngày 4.3, Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại TP.HCM (Viện cấp cao 3) ký ban hành quyết định kháng nghị, đề nghị TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm, hủy toàn bộ bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Đồng Tháp, về vụ “tham ô tài sản”, “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan bị cáo Võ Hồng Mẫn (46 tuổi, nguyên Trưởng phòng Nội vụ H.Tân Hồng, Đồng Tháp) và bị cáo Lý Thị Thúy (30 tuổi, nguyên kế toán Phòng Nội vụ H.Tân Hồng).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.