Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 6.11.2020

06/11/2020 06:42 GMT+7

Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 6.11.2020 gồm: Nông dân trắng tay sau bão; Làm sao thu đủ 7,8 triệu tỉ đồng để chi?; Tiếp tục kiến nghị xử lý 2 cựu chủ tịch Khánh Hòa vì sai phạm đất công…

Một số tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 6.11.2020

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 6.11.2020 có bài: Đại công trường 'xẻ thịt' đất lâm nghiệp: Có dấu hiệu sang nhượng đất lâm nghiệp trái phép. Xác minh của chính quyền địa phương cho thấy, đại công trường 'xẻ thịt' đất lâm nghiệp là của một cá nhân, với tổng diện tích gần 30 ha.

Một quả đồi đất lâm nghiệp rộng lớn tại tiểu khu 473 (xã Lộc Tân, H.Bảo Lâm, Lâm Đồng) bị “xẻ thịt”

Ảnh: TRÙNG DƯƠNG

 

Nông dân trắng tay sau bão

Mía sắp thu hoạch của người dân Gia Lai bị ngã đổ do bão số 9

Ảnh: TRẦN HIẾU

Đau đớn tự tay chặt hạ vườn đu đủ đang thu hoạch vì lũ dữ

Manh áo bạc vì dịch: Nỗi lo cận tết

Chị Trịnh Thị Lệ Hằng hy vọng thời gian tới được tăng ca

Ảnh: PHẠM THU NGÂN

“Làm cả năm chỉ trông tháng lương 13 để về quê ăn tết, nhưng bây giờ chỉ hy vọng công ty hoạt động ổn định, tăng thu nhập mỗi tháng là mừng rồi”, chị Đặng Thị Kim Yến (quê An Giang) tâm tình.

Lại chuyện 'khủng long chui lọt lỗ kim' trong quản lý rừng Lâm Đồng

Chưa hết choáng váng vì làng biệt thự xây trái phép dưới chân núi Voi, bạn đọc Báo Thanh Niên lại phát hoảng vì đại công trường 'xẻ thịt' hàng chục héc ta đất lâm nghiệp cũng ở Lâm Đồng. 

Làm sao thu đủ 7,8 triệu tỉ đồng để chi?

Ông Trần Hoàng Ngân phát biểu thảo luận ngày 5.11

ẢNH: GIA HÂN

Đại biểu Trần Hoàng Ngân (TP.HCM) bày tỏ “rất lo lắng” về kế hoạch đầu tư công năm 2021 - 2025, với con số quá lớn là 2,75 triệu tỉ đồng, vì không biết kiếm đâu ra nguồn lực khi hứa hẹn thu sẽ khó khăn.

ĐBQH Trần Hoàng Ngân TP.HCM phát biểu về vấn đề đầu tư công tại quốc hội ngày 5.11.2020

 

Ngang nhiên đầu độc rừng thông cạnh QL27C

Rừng thông bị triệt hạ

ẢNH: LÂM VIÊN

Lực lượng chức năng phát hiện rừng thông tự nhiên nhiều năm tuổi tại khoảnh 3, tiểu khu 143 xã Đạ Sar, lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Đa Nhim quản lý bị đầu độc chuyển màu lá từ xanh sang vàng.
Rừng thông bị triệt hạ /// ẢNH: LÂM VIÊN

Tiếp tục kiến nghị xử lý 2 cựu chủ tịch Khánh Hòa vì sai phạm đất công

Dự án khách sạn Starcity, số 72 - 74 Trần Phú, TP.Nha Trang, theo kết luận thanh tra thì UBND tỉnh Khánh Hòa đã giao đất cho doanh nghiệp không qua đấu giá

ẢNH: NGUYỄN CHUNG

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng xử lý trách nhiệm 2 cựu chủ tịch Khánh Hòa là ông Nguyễn Chiến Thắng và Lê Đức Vinh vì sai phạm quản lý đất công.
Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi: Không tiến được thì đừng thụt lùi !
Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 6.11.2020, còn có: Ưu tiên khu vực sử dụng nguồn lực hiệu quả. Theo TS Nguyễn Bá Ân, dự thảo xây dựng chiến lược phát triển 10 năm tới... sử dụng nguồn lực thực hiện theo cơ chế thị trường, ưu tiên khu vực sử dụng hiệu quả hơn mà không phân biệt doanh nghiệp nhà nước hay tư nhân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.