Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 6.10.2020

06/10/2020 05:41 GMT+7

Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 6.10.2020 gồm: Khai mạc Hội nghị T.Ư 13, xem xét nhân sự T.Ư khóa mới; Án bị hủy, tiền đã chi làm sao thu hồi ?; Phẫn nộ việc phụ huynh xông vào lớp đánh học sinh 2 tuổi...

Một số tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 6.10.2020

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 6.10.2020 có bài: Khai mạc Hội nghị T.Ư 13, xem xét nhân sự T.Ư khóa mới. Sáng 5.10, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII khai mạc tại Hà Nội. Hội nghị xem xét nhiều nội dung quan trọng, trong đó có công tác nhân sự T.Ư khóa XIII của Đảng.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu dự hội nghị

Ảnh: Nhật Bắc

 

Hải Phòng phong tỏa 1 tầng khách sạn vì có người nghi nhiễm Covid-19 từng lưu trú

Cơ quan chức năng TP.Hải Phòng đã phong tỏa tầng 5 khách sạn Roygent Park vì có người lưu trú ở đây nghi nhiễm Covid-19.

Tầng 5 khách sạn có người nghi nhiễm Covid-19 từng lưu trú đã được phong tỏa

Ảnh: Lê Tân

Phát hiện nữ chuyên gia Pháp dương tính, Việt Nam có 1.097 bệnh nhân Covid-19

 

Phẫn nộ việc phụ huynh xông vào lớp đánh học sinh 2 tuổi

Rất nhiều bạn đọc bày tỏ sự phẫn nộ trước việc một người đàn ông xông vào lớp học đánh một trẻ 2 tuổi, yêu cầu cơ quan chức năng phải xử lý nghiêm khắc để làm gương cho những người khác.

Ông Bùi Mạnh Hùng khai nhận hành vi đánh cháu B.A (2 tuổi) với Công an TP.Lào Cai

ẢNH: BẮC HÀ

Người xông vào trường mầm non tát em bé 2 tuổi: "Mong mọi người tha thứ"

 

Quân đội sẵn sàng dời khỏi đồn Mang Cá để bảo tồn, tu bổ kinh thành Huế

Chiều 5.10, lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế và UBND TP.Huế đã tổ chức cuộc gặp mặt, đối thoại với người dân vùng Eo Bầu của kinh thành Huế thuộc 4 phường nội thành TP.Huế là những hộ di dân khỏi kinh thành Huế đợt thứ 2 phục vụ dự án bảo tồn, tu bổ và tôn tạo di tích kinh thành Huế.

Thủ tướng yêu cầu thành viên Chính phủ trả lời kiến nghị của cử tri

Chiều 5.10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư Đảng đoàn QH, đã đồng chủ trì hội nghị về công tác chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 10, QH khóa XIV sắp tới.

5 năm tới, vốn công sẽ tập trung vào đâu ?

Với tình hình trên, Bộ KH-ĐT mới đây đã dự thảo kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm tới. Về mục tiêu chung, Bộ KH-ĐT nêu quan điểm tiếp tục cơ cấu lại đầu tư công theo hướng giảm đầu tư công trong cơ cấu vốn đầu tư toàn xã hội, xây dựng cơ chế thu hút nguồn vốn khu vực tư nhân trong và ngoài nước theo phương thức đối tác công tư, giữ vững vai trò chủ đạo của ngân sách T.Ư.

Án bị hủy, tiền đã chi làm sao thu hồi ?

Minh họa: DAD

Thi hành theo bản án có hiệu lực pháp luật, UBND Q.2 (TP.HCM) chi hơn 3 tỉ đồng cho người được thi hành án. Nhưng bản án bị hủy theo quyết định giám đốc thẩm, UBND Q.2 lại “lúng túng” khi thu hồi tiền.
Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 6.10.2020, còn có: Phục hồi điều tra khu xử lý nước thải “đắp chiếu”. Cơ quan chức năng Đắk Lắk đang phục hồi điều tra sai phạm tại dự án khu xử lý nước thải tập trung cụm công nghiệp (CCN) Tân An (Đắk Lắk), sau khi công trình này thi công dở dang rồi bỏ hoang nhiều năm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.