Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 3.11.2020

03/11/2020 06:26 GMT+7

Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 3.11.2020 gồm: 85.000 con cá bớp chết, ngư dân Lý Sơn thiệt hại nặng; Gạo cứu đói “đi lạc”; Miền Trung sẵn sàng ứng phó mưa bão số 10 …

Một số tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 3.11.2020

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 3.11.2020 có bài: 85.000 con cá bớp chết, ngư dân Lý Sơn thiệt hại nặng. Chưa kịp khắc phục thiệt hại do bão số 9 thì hàng chục hộ dân trên đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) nuôi cá bớp lại khóc ròng khi cá chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân.

Gạo cứu đói “đi lạc”

Hộ bà Nguyễn Thị Cúc phản ánh bị người khác giả chữ ký “nhận thay” gạo hỗ trợ

Ảnh: Hoàng Bình

Chính quyền địa phương đang khắc phục việc cấp thiếu gạo hỗ trợ cho người dân ở TT.Ea T’ling (H.Cư Jút, Đắk Nông), nhưng vẫn còn nhiều hộ nghèo phản ánh bị người khác “nhận thay” gạo trong các đợt hỗ trợ trước.

Tìm thấy thêm 2 nạn nhân vụ sạt lở tại Phước Sơn

Lực lượng chức năng tìm tung tích các nạn nhân mất tích do sạt lở ở Trà Leng dưới lòng hồ Sông Tranh 2 ///

Ảnh: Mạnh Cường

Ngày 2.11, ông Hồ Quang Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết lực lượng chức năng và người dân vừa tìm thấy 2 thi thể ở hiện trường vụ sạt lở núi xảy ra tại thôn 3 (xã Phước Lộc, H.Phước Sơn, Quảng Nam) và ở lòng hồ thủy điện Đăk Mi 4.

Cuộc sống nơi 3.000 người đang kêu cứu vì sạt lở nhìn từ trực thăng

Miền Trung sẵn sàng ứng phó mưa bão số 10

Đường đi bão số 10, lúc 23 giờ ngày 2.11

Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Bão số 10 có thể mạnh lên khi tiến gần vào quần đảo Hoàng Sa

Đưa nội dung phòng ngừa thiên tai vào chiến lược nhiệm kỳ

Thủy điện Sông Bung 4 xả tràn để đưa mực nước về dưới mực nước đón lũ

ẢNH: S.X

Cô giáo khóc trên trực thăng, cảm ơn quân đội đưa ra khỏi vùng sạt lở

Manh áo bạc vì dịch: Gian nan việc làm

Công nhân tan ca chiều tại khu chế xuất Linh Trung 1

ẢNH: SONG MAI

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 3.11.2020, còn có: Vụ “Làng biệt thự” xây dựng trái phép dưới chân núi Voi: Thành lập Ban chỉ đạo xử lý vụ việc. Chiều 2.11, tại buổi họp báo do tỉnh Lâm Đồng tổ chức, ông Lê Nguyên Hoàng, Phó chủ tịch UBND H.Đức Trọng, cho biết UBND huyện đang đề xuất Huyện ủy thành lập Ban chỉ đạo xử lý việc xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp tại “làng biệt thự” dưới chân núi Voi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.