Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 29.5.2020

29/05/2020 06:00 GMT+7

Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 29.5.2020, gồm: Triệt phá ổ nhóm trong đường dây đánh bạc 64.000 tỉ đồng; 'Đại công trường' khai thác đá lậu ngang nhiên hoạt động...

Một số tin tức thời sự báo in Thanh Niên ngày 29.5.2020

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 29.5.2020 có bài Giữ hay bỏ loại hình đầu tư đổi đất lấy hạ tầng?. Theo đó, thảo luận về dự án luật Đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP) ngày 28.5, các đại biểu Quốc hội đã có quan điểm rất khác nhau về hình thức BT, hay còn gọi là “đổi đất lấy hạ tầng”. Về nội dung này, do còn có ý kiến khác nhau, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) trình 2 phương án để QH quyết định. Theo đó, phương án 1 là quy định chặt chẽ hơn, minh bạch hơn, “bảo đảm xử lý được các tiêu cực”; phương án 2 là bỏ hẳn quy định về loại hình dự án BT ở luật này, vì bản chất không phải hình thức đối tác công - tư. Ủy ban Thường vụ QH đề nghị lựa chọn phương án 1.

Đại biểu Đỗ Văn Sinh (Quảng Trị) tranh luận về loại hình đầu tư BT

ẢNH: QUANG HOÀNG

 Khí chất làng biển
Lao động cật lực, đánh bắt đủ nghề nhưng vì sao ngư dân làng biển bãi ngang mãi nghèo khó đến như vậy? Câu hỏi cứ ám ảnh tôi trong những ngày rong ruổi cùng ngư dân dọc dài miệt biển Quảng Bình.

“Đại công trường” khai thác đá lậu ngang nhiên hoạt động

Đại công trường khai thác đá trái phép, liên tục thách thức chính quyền

Mặc dù UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có văn bản yêu cầu Công ty TNHH dịch vụ thương mại và du lịch Vũng Tàu (trụ sở tại TP.HCM) chấm dứt hoạt động khai thác tại mỏ đá nhưng đơn vị này vẫn ngang nhiên khai thác đá trái phép với quy mô lớn

“Bác sĩ không tên” làm tiền trên bàn mổ?!: Vụ Sức khỏe bà mẹ - trẻ em đề nghị “xử lý triệt để”

Ngày 28.5, Vụ Sức khỏe bà mẹ - trẻ em (SKBMTE) - Bộ Y tế có công văn gửi Sở Y tế TP.HCM về việc kiểm tra giám sát hoạt động hành nghề y tế tư nhân tại Phòng khám (PK) đa khoa Thái Bình Dương (34 - 36 Đinh Tiên Hoàng, Q.1) và PK đa khoa Hoàn Cầu (80 Châu Văn Liêm, Q.5), có đăng ký bác sĩ (BS) Trung Quốc hành nghề mà Thanh Niên phản ánh trong loạt bài“Bác sĩ không tên" làm tiền trên bàn mổ?!.

Quảng Nam thanh tra việc chi 63 tỉ đồng mua sắm vật tư y tế phòng chống dịch Covid-19

Hệ thống xét nghiệm Covid-19 Realtime PCR tại Quảng Nam

ẢNH: HỮU TRÀ

Ngày 28.5, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đã ký quyết định phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2020 của thanh tra tỉnh. Cụ thể, Thanh tra tỉnh sẽ không thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí, khai thác quỹ đất, đầu tư xây dựng cơ bản tại Trung tâm phát triển quỹ đất H.Phú Ninh (Quảng Nam); bổ sung thanh tra việc thực hiện các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, thuốc chữa bệnh để phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Triệt phá ổ nhóm trong đường dây đánh bạc 64.000 tỉ đồng

PC02 khám xét một đại lý trong đường dây “Nổ hũ”

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo cơ quan công an, đã có hàng triệu tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc với 24 đại lý cấp 1 và hàng trăm đại lý cấp 2 của đường dây này.

Trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ “đất vàng” 8 - 12 Lê Duẩn

Ngày 27.5, Viện KSND tối cao (VKSTC) quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án liên quan đến sai phạm trong việc giao đất, cho thuê đất tại số 8 - 12 Lê Duẩn (P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM). Trong vụ án này, bị can Nguyễn Thành Tài (cựu Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM giai đoạn 2008 - 2011) cùng 4 đồng phạm gồm: Đào Anh Kiệt (nguyên Giám đốc Sở TNMT), Nguyễn Hoài Nam (nguyên Bí thư Quận ủy Q.2), Trương Văn Út (nguyên Phó phòng Quản lý đất Sở TN-MT T

Hiện trạng khu đất vàng số 8 - 12 Lê Duẩn

ẢNH: VŨ DƯƠNG

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 29.5.2020, còn có: Cựu Bí thư TX.Bến Cát Nguyễn Hồng Khanh bị tuyên phạt 10 năm tù. Theo đó, sau một tuần nghị án, sáng 28.5, TAND tỉnh Bình Dương đã tuyên án sơ thẩm, xử phạt các bị cáo: Nguyễn Hồng Khanh (cựu Bí thư TX.Bến Cát, Bình Dương) 10 năm tù, Nguyễn Huy Hùng (nguyên giám đốc Ngân hàng (NH) TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Tây Sài Gòn) 12 năm tù và Nguyễn Quang Lộc (Phó phòng khách hàng doanh nghiệp 1 - BIDV chi nhánh Tây Sài Gòn) 11 năm tù cùng về tội danh “vi phạm các quy định về sử dụng quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.