Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 26.8.2020

26/08/2020 06:49 GMT+7

Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 26.8.2020 gồm: Vì đâu Công ty CP KCN Phong Phú nợ hơn 10.269 tỉ đồng?; Xác minh việc ĐBQH Phạm Phú Quốc có 'hộ chiếu triệu đô' Cyprus...

Một số tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 26.8.2020

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 26.8.2020 có bài: Vì đâu Công ty CP KCN Phong Phú nợ hơn 10.269 tỉ đồng? Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, vụ việc đang được Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (PC03) Công an TP.HCM điều tra, sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Thanh tra TP chuyển sang.

Dự án KCN Phong Phú sau 17 năm vẫn để hoang

Ảnh: NGỌC DƯƠNG

 

Thăng trầm đá đỏ Quỳ Châu: Ký ức kinh hoàng

Khu đồi Tỉ chứa nhiều đá đỏ và là nơi chôn vùi hàng chục mạng người vào năm 1991

Ảnh: K.HOAN

Năm 1990, một nhóm kỹ sư thăm dò địa chất phát hiện ra đá đỏ (ruby) dưới lòng đất ở xã Châu Bình (H.Quỳ Châu, Nghệ An). Vùng đất này lập tức trở nên dữ dội bởi hàng ngàn người kéo đến tìm vận may, trong đó nhiều người phải đánh đổi bằng máu và sinh mạng.
 

Vụ phản đối bản án, gây rối ở tòa rồi uống thuốc tự tử: Chánh án TAND tỉnh Bình Phước nói gì?

Hào (khoanh tròn) cùng nhiều người vào thẳng trụ sở TAND tỉnh Bình Phước đòi gặp chủ tọa phiên phúc thẩm

Ảnh: CẮT TỪ CAMERA AN NINH

Xôn xao vụ bị án uống chất lỏng nghi thuốc trừ sâu ở tòa án Bình Phước

 

Đường 'Nhuệ' lãnh thêm 3 năm 6 tháng tù giam

Ngày 25.8, TAND tỉnh Thái Bình xét xử sơ thẩm vụ án cố ý gây thương tích xảy ra ngày 30.3 tại số 366 Lê Quý Đôn, P.Kỳ Bá, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Tại phiên tòa, các bị cáo Nguyễn Xuân Đường (tức Đường “Nhuệ”, 49 tuổi, ngụ 366 Lê Quý Đôn, P.Kỳ Bá, TP.Thái Bình) và vợ là Nguyễn Thị Dương (tức Dương “Đường”, 40 tuổi), Nguyễn Đức Mạnh (28 tuổi, ngụ P.Bồ Xuyên, TP.Thái Bình), Phạm Xuân Hòa (44 tuổi, ngụ xã Minh Quang, H.Vũ Thư, Thái Bình), Phạm Ngọc Quý (17 tuổi, ngụ H.Vũ Thư), Đào Văn Bằng (34 tuổi, ngụ P.Tiền Phong, TP.Thái Bình) đều khai nhận hành vi đánh anh Trịnh Ngọc Anh (26 tuổi, nhân viên nhà xe Phúc Cường, tỉnh Thái Bình).

Vợ chồng Đường “Nhuệ” tại tòa: kẻ khóc lóc, người khúm núm xin giảm hình phạt

Xác minh việc ĐBQH Phạm Phú Quốc có 'hộ chiếu triệu đô' Cyprus

Thông tin về ông Phạm Phú Quốc do Al Jazeera đăng tải

Ảnh chụp màn hình

Ông Phạm Phú Quốc hiện là Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC - doanh nghiệp 100% vốn nhà nước). Trước đó, ông Phạm Phú Quốc là Tổng giám đốc Công ty đầu tư tài chính nhà nước TP.HCM. Hãng tin Al Jazeera (Qatar) mới đây đăng một loạt bài viết dẫn từ tài liệu mật thu thập được, gọi là “The Cyprus Paper” (Hồ sơ Cyprus), cho biết chương trình hộ chiếu Cyprus (Cộng hòa Síp) cho phép những ai đầu tư ít nhất 2,15 triệu euro (khoảng 2,5 triệu USD) sở hữu hộ chiếu nước này. 

Toàn cảnh vụ đại biểu quốc hội Phạm Phú Quốc có quốc tịch Cộng hòa Síp

Vụ Thanh tra Chính phủ kết luận sai phạm hơn 2.300 tỉ đồng ở Phú Quốc: Nhiều lãnh đạo tỉnh chỉ kiểm điểm rút kinh nghiệm

Thanh tra tỉnh Kiên Giang vừa có báo cáo gửi Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch số 76 của Chủ tịch UBND tỉnh trong việc tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra số 602 của Thanh tra Chính phủ.
Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 26.8.2020, còn có: Bộ Công an đề xuất rút thời hạn bằng lái xe xuống còn 5 năm. Theo dự thảo luật Đảm bảo trật tự an toàn giao thông mới nhất, Bộ Công an (đơn vị soạn thảo) đã đề xuất rút thời hạn cấp giấy phép lái xe xuống còn 5 năm thay vì 10 năm như quy định của Bộ GTVT hiện nay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.