Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 25.11.2020

25/11/2020 05:59 GMT+7

Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 25.11.2020 gồm: Nguy cơ Covid-19 xâm nhập Việt Nam rất lớn; Quảng Trị có 4 người tử vong liên quan đến vi khuẩn Whitmore; Phải chống cho được lợi ích nhóm trong xây dựng pháp luật…

Một số tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 25.11.2020

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 25.11.2020 có bài: Sinh kế sau bão lũ: Ám ảnh núi lở. Bây giờ, người Cadong đêm nằm nghe núi lở, thấy dòng nước đục ngầu chảy từ thượng nguồn là giật thót người. Bởi nạn sạt lở đã cướp đi nhà cửa, ruộng rẫy và kế sinh nhai của họ, khiến những ngày trước mắt sống trong bao bộn bề âu lo.

Ngôi nhà của cô giáo mầm non Đinh Thị Bích Thuận bị lũ bùn vùi lấp

ẢNH: PHẠM ANH

 

Từ vụ xe sang gắn biển xanh bỏ quên, 'lộ' nhiều dấu hỏi

Xe biển xanh gửi 5 tháng không ai đến nhận ở bãi giữ xe sân bay Tân Sơn Nhất

ẢNH: N.V.Q

Đại án DongA Bank giai đoạn 2: Phạm tội có tính hệ thống

Đại diện Viện KSND TP.HCM giữ quyền công tố tại tòa nêu quan điểm giải quyết vụ án

ẢNH: KHẢ HÒA

Nguy cơ Covid-19 xâm nhập Việt Nam rất lớn

Bộ Y tế đề nghị các địa phương rà soát năng lực xét nghiệm và chủ động ứng phó dịch lây lan trong cộng đồng

Ảnh: Trần Cường

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cảnh báo nguy cơ dịch bệnh từ bên ngoài vào Việt Nam rất lớn và hiện hữu, trong khi việc cách ly ca nhập cảnh tại khách sạn dân sự vẫn còn có địa phương lơ là, chểnh mảng.

Ngang nhiên “chợ lẻ” ma túy vùng ven Sài Gòn: Khởi tố 5 bị can mua bán ma túy

Một cảnh mua bán ma túy ở “chợ lẻ” PV Thanh Niên ghi được trong quá trình điều tra

Ảnh: Trác Rin

Ngoài 5 người bị khởi tố, công an cũng lập hồ sơ 65 người nghiện ma túy, đưa đi cai ở Trung tâm Nhị Xuân.

Quảng Trị có 4 người tử vong liên quan đến vi khuẩn Whitmore

Ngày 24.11, Bệnh viện (BV) đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết từ ngày 2.2 - 23.11, BV ghi nhận 30 ca bệnh Whitmore do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei gây nên.

Ăn bánh tráng trộn ngoài cổng trường, ít nhất 6 người nhập viện

Chiều 24.11, Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.Đà Nẵng cho biết đã lấy 10 mẫu nguyên liệu đu đủ và xoài thái sợi, gan rim, trứng cút, đậu phụng, mực xé, bò khô, tép khô, xốt bơ, bánh tráng... để xét nghiệm, tìm nguyên nhân vụ nghi ngộ độc.

Phải chống cho được lợi ích nhóm trong xây dựng pháp luật

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị

Ảnh: TTXVN

Kết luận hội nghị, dẫn câu nói của tác giả James A.Robinson là “thể chế, thể chế và thể chế” trong cuốn sách Vì sao các quốc gia thất bại, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Một quốc gia thành công hay không thì khâu đột phá đầu tiên là thể chế, pháp luật”.
Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 25.11.2020, còn có: Vụ án Hồ Duy Hải vẫn chờ ý kiến kết luận của các cơ quan có thẩm quyền. Ngày 24.11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân có các buổi tiếp xúc cử tri tại Q.Cái Răng và H.Phong Điền (TP.Cần Thơ). Tại các buổi tiếp xúc, cử tri quan tâm nhiều đến biến đổi khí hậu; công tác phòng chống tội phạm, điều tra - truy tố, xét xử và thi hành án; vụ án Hồ Duy Hải...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.