Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 24.12.2020

24/12/2020 06:26 GMT+7

Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 24.12.2020 gồm: Chặn đứng mầm mống cướp giật; Yêu cầu xin lỗi người tố cáo sai phạm tại dự án đường sắt Nhổn - ga Hà Nội; “Trùm đa cấp” bị đề nghị án chung thân…

Một số tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 24.12.2020

Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 24.12.2020 có bài: Chặn đứng mầm mống cướp giật. Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự dịp cuối năm, lực lượng 363 Công an TP.HCM đồng loạt ra quân, tuần tra kiểm soát xuyên đêm.

Hai đối tượng nghi vấn cướp giật vượt đèn đỏ, chạy ngược chiều, lạng lách... bị tổ công tác 363 Công an Q.3 (TP.HCM) trấn áp

 

Covid-19: Càng thành công trong phòng chống càng không được chủ quan

Ông Peter Hồng, Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài

Yêu cầu xin lỗi người tố cáo sai phạm tại dự án đường sắt Nhổn - ga Hà Nội

Dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội

Ảnh: Phạm Hùng

Theo Thanh tra Chính phủ, ông Nguyễn Xuân Bình, nguyên Phó trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB), là người có công phanh phui, làm rõ nhiều sai phạm tại dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội nhưng đã bị MRB trù dập, loại bỏ ra khỏi biên chế.

Hàng loạt sai sót trong dự án nâng cấp Nhà thiếu nhi TP.HCM

Nhà thiếu nhi TP.HCM

ảnh: Sỹ Đông

Thanh tra TP.HCM vừa công bố kết luận thanh tra dự án nâng cấp Nhà thiếu nhi TP.HCM do Thành đoàn TP.HCM làm chủ đầu tư, trong đó chỉ ra hàng loạt sai sót của chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn, nhà thầu.

Chiến lược “ngoại giao vắc xin” của Trung Quốc

Trung Quốc sẽ sản xuất 1 tỉ liều vắc xin Covid-19 trong năm 2021

Ảnh: AFP

Giới chuyên gia cho rằng Trung Quốc đang đẩy mạnh việc chào mời cung cấp vắc xin Covid-19 cho những nước nghèo hơn, với hy vọng nhận được sự đền đáp về mặt ngoại giao.

“Trùm đa cấp” bị đề nghị án chung thân

Các bị cáo trước tòa

Ảnh: H.L

“Chiêu bài” giúp đại tá “dỏm” Lê Xuân Giang lừa đảo hơn 68.000 người

Kon Tum kỷ luật hàng loạt cán bộ vì sai phạm liên quan đến đất đai

Lô đất xảy ra sai phạm, xây dựng trái phép ở TP.Kon Tum

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Ngày 23.12, Sở TN-MT tỉnh Kon Tum cho biết đã tiến hành xử lý kỷ luật 10 cán bộ, nhân viên vì liên quan đến sai phạm đất đai.
Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 24.12.2020, còn có: Không để xảy ra tham nhũng, lợi ích nhóm trong xây dựng chính sách. Ngày 23.12, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021 và định hướng nhiệm kỳ 2021 - 2025.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.