Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 23.7.2020

23/07/2020 06:08 GMT+7

Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 23.7.2020 gồm: Bắt tạm giam tài xế Chủ tịch UBND TP.Hà Nội; Đường dây ma túy Kim Soon-sik cầm đầu từng xuất 5 lô hàng sang Hàn Quốc ...

Một số tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 23.7.2020

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 23.7.2020 có bài: Bắt tạm giam tài xế Chủ tịch UBND TP.Hà Nội. Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra xác định một số cán bộ thuộc UBND TP.Hà Nội đã câu kết với cán bộ thuộc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (C03 - Bộ Công an) để đánh cắp thông tin vụ án kinh tế, tham nhũng lớn đang được C03 thụ lý, điều tra.

3 bị can: Nguyễn Anh Ngọc, Nguyễn Hoàng Trung và Phạm Quang Dũng

ẢNH: BỘ CÔNG AN CUNG CẤP

Đường dây ma túy Kim Soon-sik cầm đầu từng xuất 5 lô hàng sang Hàn Quốc

Ma túy bị thu giữ

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Hôm qua 22.7, Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C04) - Bộ Công an cho biết đang phối hợp cảnh sát Hàn Quốc điều tra mở rộng về đường dây ma túy do Kim Soon-sik (60 tuổi, cựu cảnh sát Hàn Quốc) cầm đầu.

73 năm ngày thương binh - liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2020): Mẹ vẫn đợi con về

Mẹ Đậu Thị Dự vẫn chưa yên lòng khi hài cốt các con chưa được tìm thấy

Ảnh: KHÁNH HOAN

Trong 1 năm, 2 lần nhận giấy báo tử từ chiến trường gửi về, mẹ Đậu Thị Dự ngã quỵ. Đằng đẵng gần 50 năm qua, mẹ vẫn đợi các con trở về, dù thân xác các con giờ chỉ còn là nắm đất.

6 tháng, thanh tra phát hiện sai phạm hơn 31.000 tỉ đồng

Theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ (TTCP), trong 6 tháng đầu năm, toàn ngành thanh tra đã triển khai hơn 3.200 cuộc thanh tra hành chính và 73.600 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện vi phạm về kinh tế 31.149 tỉ đồng, hơn 3.400 ha đất. TTCP đã kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước hơn 13.700 tỉ đồng và 507 ha đất (đã thu hồi 3.700 tỉ và 83 ha đất).

Đấu giá hơn 31 ha đất trung tâm Thủ Thiêm

Ngày 22.7, Ban Quản lý Khu đô thị mới Thủ Thiêm đề xuất UBND TP.HCM lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu phức hợp thể thao, giải trí tại khu chức năng số 2c (khoảng 31 ha) thuộc vùng lõi trung tâm của Thủ Thiêm (Q.2) theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Vụ phát hiện hàng chục người Trung Quốc nhập cảnh trái phép: Nhóm người Trung Quốc khai 'mỗi người một kiểu'

Đo thân nhiệt cho một người Trung Quốc trong nhóm 21 người đang cách ly tại Quảng Nam

ẢNH: NAM THỊNH

Ngày 22.7, thượng tá Nguyễn Thành Long, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết trong vụ hàng chục người Trung Quốc (TQ) nhập cảnh và lưu trú trái phép tại Quảng Nam và Đà Nẵng (Thanh Niên đã phản ánh), đến thời điểm này cơ quan chức năng vẫn chưa thể xác định được 2 nhóm (21 người ở Quảng Nam, 27 người ở Đà Nẵng) có liên quan trong một nhóm, một đường dây hay không. Lực lượng công an 2 tỉnh, thành đang chủ động phối hợp điều tra, làm rõ.
Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 23.7.2020, còn có: Xin 'cho tồn tại' công trình trái phép ở Nha Trang. Theo đó, tại phiên chất vấn của kỳ họp HĐND tỉnh Khánh Hòa diễn ra ngày 22.7, nhiều đại biểu chất vấn Sở Xây dựng và lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa về việc tại sao nhiều công trình xây dựng trái phép, mà tiêu biểu là dự án Ocean View (P.Vĩnh Trường, TP.Nha Trang - do Công ty TNHH thương mại - dịch vụ Thiên Nhân II làm chủ đầu tư), vẫn cứ tồn tại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.