Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 23.5.2020

23/05/2020 06:54 GMT+7

Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 23.5.2020, gồm: Thâu tóm đất, đe dọa chủ quyền; Giang hồ chiếm đất công ở mũi né: Thế lực nào “chống lưng”"...

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 23.5.2020, có bài Thâu tóm đất, đe dọa chủ quyền. Theo đó, để ngăn chặn việc nước ngoài thâu tóm đất vàng, núp bóng đầu tư, hợp tác kinh tế xâm phạm chủ quyền quốc gia, các đại biểu đề nghị Quốc hội xem xét xây dựng luật An ninh về kinh tế.

Giang hồ chiếm đất công ở Mũi Né: Thế lực nào “chống lưng” ?

Y án các bị cáo nguyên cán bộ TP.HCM vụ “đất vàng” 15 Thi Sách

Bị cáo Đào Anh Kiệt tại tòa

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Ngày 22.5, TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm vụ án “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” trong việc giao “đất vàng” 15 Thi Sách (Q.1, TP.HCM) trái quy định cho Công ty CPXD Bắc Nam 79 (do bị án Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ “nhôm". 

Xét xử vụ gian lận điểm thi ở Sơn La: Nguyên Phó giám đốc Sở GD-ĐT chối tội

Hôm qua, phiên tòa xét xử vụ án gian lận điểm thi tại Sơn La bước qua ngày thứ hai. Theo các bị cáo là cán bộ ở Sở GD-ĐT, ngành GD-ĐT, cũng như Công an tỉnh Sơn La, việc các bị cáo câu kết rút sửa bài thi và nâng điểm các môn trắc nghiệm diễn ra trong các ngày 29, 30.6 và 1, 3.7. Ngày 4.7, sau khi đã quét lại các túi bài thi có nâng sửa điểm, Trần Xuân Yến, nguyên Phó giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La - người được giao nhiệm vụ tổ trưởng tổ chấm thi trắc nghiệm, mới chỉ đạo niêm phong tất cả các bài thi, đồng thời giao cho Nguyễn Thị Hồng Nga (thành viên tổ chấm thi trắc nghiệm) làm lại các biên bản cho phù hợp với thời gian quét bài mà máy tính hiển thị (thời gian này cũng đã được sửa cho phù hợp với tiến trình quét bài mà Bộ GD-ĐT quy định).

Bị cáo Trần Xuân Yến

ẢNH: DANH DANH

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 2020, còn có: Cháy rừng trồng sát sân bay Đà Nẵng. Theo đó, đến tối 22.5, Phòng Cảnh sát PCCC Công an TP.Đà Nẵng vẫn bố trí lực lượng và phương tiện túc trực tại khu vực A32 trong sân bay Đà Nẵng để đề phòng đám cháy rừng bùng phát trở lại. Trước đó, từ trưa cùng ngày, cánh rừng trồng keo lá tràm ở khu vực A32 (cuối đường Huỳnh Ngọc Huệ, Q.Thanh Khê) bất ngờ bốc cháy. Thời tiết nắng nóng, khô hanh cùng lớp thực bì dày khiến đám cháy nhanh chóng bùng phát dữ dội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.