Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 23.12.2020

23/12/2020 06:30 GMT+7

Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 23.12.2020 gồm: Dàn cựu lãnh đạo Petroland hầu tòa vì gây thiệt hại 50,6 tỉ đồng; Xử lý cán bộ sai phạm liên quan vụ Thủ Thiêm 'đã cơ bản xong'; Bắt tạm giam bị can lừa bán thiên thạch giả với giá tỉ USD…

Một số tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 23.12.2020

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 23.12.2020 có bài: Dàn cựu lãnh đạo Petroland hầu tòa vì gây thiệt hại 50,6 tỉ đồng. TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm bị cáo Bùi Minh Chính (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư hạ tầng và đô thị dầu khí - Petroland) cùng 7 đồng phạm về tội 'lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ'.

Các bị cáo tại phiên toà

ẢNH: SONG MAI

 

Sàn bệnh viện như... ruộng cày

Nền hành lang bị sụp lún

Ảnh: DUY TÍNH

Xâm nhập 'thủ phủ' cát lậu ở Bình Thuận: Họp khẩn để xử lý

Đoàn kiểm tra liên ngành đến địa điểm khai thác cát trái phép của ông Đ.

ẢNH: NGUYỄN LONG

Xử lý cán bộ sai phạm liên quan vụ Thủ Thiêm 'đã cơ bản xong'

Về vấn đề Thủ Thiêm, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho biết xử lý cán bộ sai phạm đã cơ bản xong; khiếu nại của người dân về ranh quy hoạch thì đang cùng Thanh tra Chính phủ tiếp tục giải quyết...

Bắt tạm giam bị can lừa bán thiên thạch giả với giá tỉ USD

Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Kim Anh

ẢNH: BẮC BÌNH

Các bị cáo trong vụ đa cấp Liên Kết Việt chối tội

Các bị hại trong vụ lừa đảo tại Công ty Liên Kết Việt chủ yếu là người cao tuổi

Ảnh: TRẦN CƯỜNG

Trong ngày thứ 2 phiên xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP Liên Kết Việt, đa số bị cáo đều tìm cách chối tội. Tuy nhiên, những mâu thuẫn trong lời khai của các bị cáo tại tòa lại vô hình trung “tố” vai trò của nhau.

“Chiêu bài” giúp đại tá “dỏm” Lê Xuân Giang lừa đảo hơn 68.000 người

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 23.12.2020, còn có: Gần 20.000 người nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Đây là số liệu tổng kết công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện năm 2020 vừa được Bộ LĐ-TB-XH gửi Bộ Công an.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.