Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 23.10.2020

23/10/2020 06:09 GMT+7

Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 23.10.2020 gồm: Sạt lở uy hiếp nhiều nơi; Cứu trợ làm sao để kịp thời?; Vẫn tranh luận việc cắt điện, nước để cưỡng chế vi phạm hành chính...

Một số tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 23.10.2020

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 23.10.2020 có bài: “Bụt” giữa đời thường: Cha mẹ của hàng trăm trẻ bụi đời. Trưởng thành từ một đứa trẻ bụi đời, nên hơn 30 năm qua, cụ Vũ Tiến (ở Hà Nội) đã đi 'nhặt' những trẻ em lang thang cơ nhỡ về nuôi dạy trưởng thành. Câu chuyện về cụ ly kỳ như trong cổ tích.

Vợ chồng cụ Vũ Tiến và Vũ Thị Ngọc Oanh trong buổi dạy văn nghệ cho các con

Ảnh: VŨ THƠ

 

Bỏ sổ hộ khẩu, lợi cho dân sao phải chờ?

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và đại biểu Quốc hội Trần Thị Dung phát biểu tại hội trường Quốc hội

ẢNH: GIA HÂN

Nhiều bạn đọc Báo Thanh Niên đồng tình với đề xuất bỏ sổ hộ khẩu từ ngày 1.7.2021 khi luật Cư trú có hiệu lực của Bộ trưởng Công an Tô Lâm.

Người dân từng ngày trông chờ bỏ sổ hộ khẩu

Sạt lở uy hiếp nhiều nơi

Đất đá ập xuống đường Trường Sơn Đông đoạn qua H.Sơn Tây (Quảng Ngãi)

Ảnh: H.ĐỒNG

Ngày 22.10, UBND H.Sơn Tây (Quảng Ngãi) cho biết địa phương đang sơ tán hàng chục hộ dân ở xóm Huy Duỗi, thôn Ra Pân, xã Sơn Long ra khỏi vùng nguy hiểm do sạt lở núi.

Cận cảnh Quốc lộ 12A tan hoang vì sạt lở sau mưa lũ kinh hoàng

Cứu trợ làm sao để kịp thời?

Nhiều xe chở hàng cứu trợ dồn ứ tại cửa ngõ trung chuyển ở thôn Hoàng Viễn, xã Sơn Thủy, H.Lệ Thủy, Quảng Bình

ẢNH: TRƯƠNG QUANG NAM

Người dân vùng lũ nói về những thứ họ cần nhất hiện nay

Những đòn bánh tét nghĩa tình

Nhà báo Vũ Phương Thảo, Trưởng văn phòng đại diện Báo Thanh Niên tại miền Trung, trao bánh tét cho người dân

ẢNH: TRƯƠNG QUANG NAM

Sáng 22.10, đoàn công tác xã hội Báo Thanh Niên tiếp tục cứu trợ người dân vùng lũ Quảng Bình. Đã 5 ngày trôi qua nhưng tại xã An Thủy, H.Lệ Thủy (Quảng Bình), nước vẫn bủa vây tứ phía...

Những “hiệp sĩ” làng biển đưa thuyền đánh cá cứu hộ vùng lũ Quảng Bình

Đột phá tư duy hay nguồn nhân lực?

GS Nguyễn Trọng Chuẩn (trái), PGS-TS Trần Quốc Toản

ẢNH: GIA HÂN

Nhiều ý kiến cho rằng, đột phá chiến lược cần được xác định trước hết ở tư duy vì nó sẽ mở đường cho những đột phá về thể chế, nhân lực, đổi mới sáng tạo và cơ sở hạ tầng.

Vẫn tranh luận việc cắt điện, nước để cưỡng chế vi phạm hành chính

Một khu du lịch xây trái phép tại P.Điện Dương, TX.Điện Bàn (Quảng Nam) 7 năm qua chưa xử lý xong

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

 

Xử phúc thẩm vụ gian lận điểm thi ở Hòa Bình: 2 đồng phạm được giảm án

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 23.10.2020, còn có: Hai bị cáo vụ gian lận điểm thi ở Hòa Bình được giảm án. HĐXX phiên phúc thẩm tuyên phạt y án sơ thẩm Nguyễn Quang Vinh 8 năm tù, Khương Ngọc Chất 5 năm tù (giảm 1 năm) cùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Đỗ Mạnh Tuấn 6 năm tù tội nhận hối lộ, 3 năm tù tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, tổng hình phạt 9 năm tù (giảm 1 năm so với án sơ thẩm).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.