Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 19.1.2021

19/01/2021 06:00 GMT+7

Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 19.1.2021 gồm: Chênh lệch 179 tỉ đồng giá nước thô ở Nhà máy nước Kênh Đông; Thâm nhập “lò” độ xe; Hưởng lợi gần 2,6 tỉ đồng từ việc mua bán thận…

Một số tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 19.1.2021

Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 19.1.2021 có bài: Chênh lệch 179 tỉ đồng giá nước thô ở Nhà máy nước Kênh Đông. Trong kết luận thanh tra tại Công ty TNHH MTV quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi TP.HCM vừa được công bố, Thanh tra TP.HCM thống kê tổng số tiền chênh lệch giá nước do không áp dụng đơn giá mới của Chính phủ trong suốt hơn 5 năm ở Nhà máy nước Kênh Đông lên đến hơn 179 tỉ đồng.

Mương thủy lợi cung cấp nước thô cho Nhà máy nước Kênh Đông, H.Củ Chi, TP.HCM

Ảnh: HCM.IMC

 

Hoàng Sa xa mà gần: Có chồng đi biển Hoàng Sa

Hình ảnh tàu cá QNg 90617 TS bị tàu tuần tra Trung Quốc đâm chìm sáng 2.4.2020

ẢNH: NGƯ DÂN CUNG CẤP

Thế giới ngầm “bão” đêm: Thâm nhập “lò” độ xe

Thợ máy đang lên trái 54 cho xe máy tại “lò” độ xe trên đường 3 Tháng 2 (Q.10, TP.HCM)

Ảnh: Trác Rin

Tình trạng “bão” đêm , thi thố tốc độ giữa các quái xế vẫn diễn ra âm ỉ trên địa bàn TP.HCM và một số tỉnh lân cận. PV Thanh Niên vào vai quái xế để mục sở thị “lò” độ xe cho các “chiến mã” này.

Hưởng lợi gần 2,6 tỉ đồng từ việc mua bán thận

Bị cáo Tôn Nữ Thị Huyền cầm đầu đường dây mua bán nội tạng người xuyên quốc gia

ẢNH: TRẦN TIẾN CHỤP TỪ TƯ LIỆU

Dự kiến, hôm nay 19.1, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm vụ án “mua bán bộ phận cơ thể người” đối 8 bị cáo: Tôn Nữ Thị Huyền (44 tuổi, ngụ TP.HCM), Đào Đức Hai Việt, Hoàng Đức Tùng, Phạm Quang Cảnh, Huỳnh Linh Tâm, Nguyễn Minh Tâm, Đào Quang Hưng và Huỳnh Kim Ngân.

Khởi tố thêm 4 bị can tại Tổng công ty Bình Dương

Ngày 18.1, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố thêm 4 bị can tại Tổng công ty sản xuất, xuất nhập khẩu Bình Dương (Tổng công ty Bình Dương, trực thuộc Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương) liên quan đến sai phạm chuyển nhượng vốn góp là 43 ha “đất vàng” ở P.Hòa Phú (TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương).

Tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí

Chất lượng không khí tại Hà Nội có những thời điểm ở mức nguy hại

ảnh: Gia Hân

Thủ tướng vừa giao Bộ TN-MT tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 985a năm 2016 của Thủ tướng về phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia quản lý chất lượng không khí đến năm 2020, tầm nhìn đến 2025, đề xuất kế hoạch quản lý chất lượng không khí trong giai đoạn 2021 - 2025, báo cáo Thủ tướng trong quý 1/2021.
Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 19.1.2021, còn có: Thông báo về Đại hội XIII đến các đoàn ngoại giao, tổ chức quốc tế. Chiều 18.1, Ban Đối ngoại T.Ư đã tổ chức buổi thông báo về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tới các đoàn ngoại giao và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.