Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 1.7.2020

01/07/2020 06:47 GMT+7

Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 1.7.2020 gồm: Vén màn bí mật hàng loạt sinh viên 'mất tích': 'Team khởi nghiệp 360' vươn vòi ra các tỉnh; Có lỗ hổng trong giám định độ tuổi...

Một số tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 1.7.2020

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 1.7.2020 có bài Vén màn bí mật hàng loạt sinh viên 'mất tích': 'Team khởi nghiệp 360' vươn vòi ra các tỉnh. Theo đó, hiện có hàng trăm SV đang dính vào 'Team khởi nghiệp 360' mà không dám dứt ra vì sợ bị trả thù; không dám đối diện sự thật với bố mẹ, bạn bè...

Thiếu tướng Trần Ngọc Hà - Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự - nói về loạt bài điều tra "Vén màn bí mật hàng loạt sinh viên mất tích" trên Báo Thanh Niên - Thực hiện: Thái Sơn

Một buổi sinh hoạt của “Team khởi nghiệp 360” tại Đồng Nai

Ảnh: CTV

Châu chấu hoành hành trung tâm TP.Cao Lãnh
Hàng trăm ngàn con châu chấu ồ ạt đổ về trú ngụ tại bãi đất trống nằm dọc góc ngã tư đường Đặng Văn Bình - Ngô Thời Nhậm (TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp).

Có lỗ hổng trong giám định độ tuổi

Liên quan loạt bài Bất thường vụ bé gái 14 tuổi nghi bị hiếp dâm mà Thanh Niên nhiều lần phản ánh, cùng một sự vụ mà Trung tâm giám định pháp y cho ra 2 kết quả giám định độ tuổi nạn nhân khác nhau dẫn đến bản chất vụ việc thay đổi, đến nay Sở Y tế TP.HCM mới phản hồi cho Thanh Niên về kết quả giám định “bất thường” này.

Không thể thực thi phán quyết của tòa về sân Chi Lăng

Sân vận động Chi Lăng

Ảnh: Hoàng Sơn

Đó là khẳng định của ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP.Đà Nẵng, tại buổi tiếp xúc cử tri vào hôm qua (30.6) để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 14.
Ủy ban MTTQVN TP.HCM bổ sung báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng
Trong khi đó, kỹ sư Đồng Văn Khiêm, thành viên Hội đồng tư vấn phản biện của Ủy ban MTTQVN TP.HCM, thắc mắc vì sao trong báo cáo dài 18 trang về công tác 6 tháng đầu năm không đề cập đến công tác phòng, chống tham nhũng.

Kết nối mạng xã hội để phòng chống tội phạm

Từ tin nhắn qua MXH, lực lượng CSCĐ can thiệp, ngăn chặn một vụ hỗn chiến ở Buôn Ma Thuột

Ảnh: Công an cung cấp

“Kết nối mạng xã hội - Bình yên cho mỗi gia đình” là mô hình do Công an tỉnh Đắk Lắk đang triển khai hiệu quả, thu hút sự đóng góp của người dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Vụ gây thất thoát hơn 70 tỉ đồng ở TP.Trà Vinh: Đề nghị truy tố nguyên chủ tịch, phó chủ tịch cùng 6 cán bộ

Ngày 30.6, Viện KSND tỉnh Trà Vinh cho biết đã tiếp nhận kết luận điều tra của Công an tỉnh Trà Vinh đề nghị truy tố bị can Diệp Văn Thạnh (52 tuổi, nguyên Chủ tịch UBND TP.Trà Vinh), Trần Trường Sơn (44 tuổi, nguyên Phó chủ tịch UBND TP.Trà Vinh), 6 bị can nguyên là cán bộ Phòng TN-MT TP.Trà Vinh và 7 “cò đất” cùng về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, với số tiền lên đến 70,4 tỉ đồng.

Nguyên Chủ tịch UBND TP.Trà Vinh Diệp Văn Thạnh (trái), nguyên Phó chủ tịch UBND TP.Trà Vinh Trần Trường Sơn bị bắt tạm giam

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 1.7.2020 còn có: Vì sao nữ nhân viên ngân hàng vỡ nợ hàng trăm tỉ đồng? Theo đó, chiều 30.6, UBND tỉnh Gia Lai có công văn chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Gia Lai và Công an tỉnh Gia Lai phối hợp cùng các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin báo chí phản ánh về vụ vỡ nợ lớn trên địa bàn, báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 7.7.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.