Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 12.5.2020

12/05/2020 06:53 GMT+7

Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 12.5.2020, gồm: Cảnh giác bẫy lừa việc làm; Xét xử vợ chồng giám đốc Công ty Lâm Quyết: Hủy án sơ thẩm, đề nghị khởi tố Đường “Nhuệ...

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 12.5.2020 có bài điều tra Cảnh giác bẫy lừa việc làm. Theo đó, sau khi nới lỏng giãn cách xã hội, hàng vạn người lao động các tỉnh, thành ồ ạt kéo về TP.HCM xin việc làm nhưng sập bẫy lừa gạt của các công ty môi giới “đểu”, khiến nhiều người lâm cảnh “màn trời chiếu đất”.

Chống chạy chức chạy quyền, “lợi ích nhóm”

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, chuẩn bị nhân sự phải thật sự khách quan, kiên quyết chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, bè phái, “lợi ích nhóm”, chạy chức, chạy quyền...

Bí thư xã giết người, đốt xe, dựng hiện trường giả

Do nợ hơn 10 tỉ đồng, Đỗ Văn Minh mua bảo hiểm nhân thọ rồi tìm xác chết đặt trên ô tô, đốt xe, tạo hiện trường giả để mọi người lầm tưởng Minh đã chết nhằm trốn nợ và người thân được hưởng bảo hiểm.

Giang hồ cưỡng chiếm đất công: Những phi vụ gây phẫn nộ

Như Thanh Niên số ra ngày 11.5 phản ánh, từ năm 2017, khi “nhảy” vô lĩnh vực nhà đất ở TP.Phan Thiết (Bình Thuận), “vợ chồng N.Đ” và đám đàn em giang hồ là nỗi ám ảnh của nhiều người, nhất là người dân và chính quyền ở P.Mũi Né. 

Xét xử vợ chồng giám đốc Công ty Lâm Quyết: Hủy án sơ thẩm, đề nghị khởi tố Đường “Nhuệ”

Đường “Nhuệ” (ảnh nhỏ) và vợ chồng ông Nguyễn Văn Lẫm đến tòa

ẢNH: TÂN CƯỜNG

HĐXX phiên tòa phúc thẩm vụ án vợ chồng ông Nguyễn Văn Lẫm (58 tuổi, P.Trần Lãm, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình), Giám đốc Công ty TNHH Lâm Quyết, và bà Phạm Thị Quyết (53 tuổi) lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản cho rằng cấp sơ thẩm xét xử sơ sài, CQĐT chưa làm rõ được nhiều vấn đề; đồng thời đề nghị khởi tố Đường “Nhuệ”.

Nhận hơn 1 tỉ đồng để sửa điểm thi

Bị cáo Đỗ Mạnh Tuấn (trái); bị cáo Nguyễn Quang Vinh tại tòa

ẢNH: NGỌC HƯNG

Ngày 11.5, TAND tỉnh Hòa Bình khai mạc phiên tòa xét xử 15 bị cáo trong vụ án gian lận điểm thi tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 - 2018 xảy ra tại Hòa Bình. Bị cáo Đỗ Mạnh Tuấn, nguyên Phó hiệu trưởng Trường nội trú THCS và THPT H.Lạc Thủy (Hòa Bình), khai đã nhận 500 triệu đồng tiền cảm ơn sau khi nâng điểm cho thí sinh từ bị cáo Khương Ngọc Chất, nguyên Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an Hòa Bình, song cựu thượng tá công an phủ nhận điều này.

Lên kế hoạch bồi thường cho người dân Thủ Thiêm

Chủ tịch UBND Q.2 (TP.HCM) Nguyễn Phước Hưng cho biết UBND TP đã phê duyệt hệ số hoán đổi để tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đơn giá đất tại các khu tái định cư để tính bù trừ chênh lệch diện tích hoặc giải quyết chi bằng tiền đối với khu đất 4,39 ha (KP.1, P.Bình An, Q.2). Trên cơ sở này, Q.2 sẽ ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện để người dân sớm nhận được nền đất, căn hộ. Đối với buổi đối thoại của Thanh tra Chính phủ với người dân 5 khu phố thuộc 3 phường (Bình An, Bình Khánh và An Khánh) khiếu nại cho rằng nhà, đất nằm ngoài ranh Khu đô thị mới Thủ Thiêm, ông Hưng cho biết do dịch bệnh Covid-19 và thực hiện giãn cách xã hội, nên chưa thể tổ chức như kế hoạch. Dự kiến cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6.2020, Thanh tra Chính phủ sẽ đối thoại với người dân.

Các xe ben vào lấy cát

ẢNH: NGUYỄN LONG

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 12.5.2020, còn có bài Khai thác cát trái phép trong dự án du lịch. Nội dung: Sáng 11.5, Chủ tịch UBND H.Xuyên Mộc (Bà Rịa-Vũng Tàu) Lê Thị Trang Đài và ông Nguyễn Quốc Khanh, Phó chủ tịch UBND huyện, trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo lực lượng chức năng bắt quả tang vụ khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép quy mô lớn tại khu vực Láng Hàng (xã Bình Châu, H.Xuyên Mộc). Việc khai thác cát trái phép này được thực hiện từ nhiều ngày qua, một lãnh đạo UBND H.Xuyên Mộc cho hay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.