Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 12.1.2021

12/01/2021 06:06 GMT+7

Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 12.1.2021 gồm: Thuốc tây mang đi tiêu hủy, nhưng 'lọt' ra thị trường?; Lào Cai có mưa tuyết, học sinh phải nghỉ học; Thêm 2 dự án thuộc cao tốc Bắc - Nam chuyển sang đầu tư công 100%...

Một số tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 12.1.2021

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 12.1.2021 có bài: Thuốc tây mang đi tiêu hủy, nhưng 'lọt' ra thị trường? Gần 1 tấn thuốc tây kém chất lượng được công ty dược ký hợp đồng tiêu hủy, nhưng sau đó lại 'lọt' ra thị trường.

Nhà máy xử lý chất thải của Công ty CP môi trường Thiên Thanh ở H.Vĩnh Cửu (Đồng Nai)

Ảnh: Ông Nguyễn Văn Tân cung cấp

Lào Cai có mưa tuyết, học sinh phải nghỉ học

Tuyết rơi dày ở thôn Phìn Hồ (xã Y Tý, H.Bát Xát, Lào Cai) trong sáng 11.1

ẢNH: HÀ NGỌC LINH

Do rét hại kéo dài trên địa bàn tỉnh Sa Pa, các huyện Mường Khương, Bắc Hà, Si Ma Cai, Bát Xát và TX.Sa Pa tạm thời cho học sinh nghỉ học.

Người cộng sản ở tận cùng Tây Bắc: Nơi khó khăn là nơi sáng nhất

Thầy giáo Nguyễn Văn Bôn với dân bản Mù Cả, Mường Tè, năm 2012

Ảnh: NVCC

Thêm 2 dự án thuộc cao tốc Bắc - Nam chuyển sang đầu tư công 100%

Thêm 2 dự án cao tốc Bắc - Nam chuyển sang đầu tư công sẽ đem lại hiệu quả rất lớn về kinh tế - xã hội

Ảnh: GIA HÂN

Ngày 11.1, tại phiên họp 52, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết chuyển đổi thêm 2 dự án thành phần (đoạn QL45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu) của dự án cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2017 - 2020 (dự án) từ phương thức đầu tư đối tác công tư PPP sang đầu tư công 100%.

Cân nhắc kỹ dự án 'nghĩa trang, lò hỏa táng cạnh trường đại học'

Nhóm sinh viên Trường ĐH Tây Bắc đứng trao đổi bên cạnh hàng rào khu được quy hoạch làm nghĩa trang

ẢNH: QUÝ HIÊN

Chọn nghĩa trang, lò hỏa táng hay trường đại học? Và tính đến thời điểm này, UBND tỉnh Sơn La vẫn quyết định phê duyệt dự án xây dựng “nghĩa trang, lò hỏa táng”. Điều này gây ra nhiều ý kiến tranh cãi.

Nguyên lãnh đạo, cán bộ FOSCO tham ô hơn 44 tỉ đồng

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 12.1.2021, còn có: Xét xử Trịnh Sướng cùng 38 bị cáo trong đường dây xăng giả. Hôm nay (12.1), TAND tỉnh Đắk Nông dự kiến đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả (xăng giả) liên quan đến Trịnh Sướng (54 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng, trụ sở tại Sóc Trăng).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.