Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 10.6.2020

10/06/2020 06:16 GMT+7

Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 10.6.2020, gồm: Phát hiện công an bỏ lọt tội phạm liên quan băng nhóm Đường “Nhuệ”; Côn đồ “nhí” từ thế giới “ảo”: “Băng nhóm áo cam” là hồi chuông báo động...

Một số tin tức thời sự báo in Thanh Niên ngày 10.6.2020

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 10.6.2020 có bài: Phát hiện công an bỏ lọt tội phạm liên quan băng nhóm Đường “Nhuệ”. Theo đó, liên quan băng nhóm Đường “Nhuệ” ở Thái Bình, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã phát hiện một số vụ việc nghiêm trọng, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.

Đường “Nhuệ” khi bị công an bắt và Bùi Mạnh Tiến (phải)

ẢNH: CTV

Côn đồ “nhí” từ thế giới “ảo”: “Băng nhóm áo cam” là hồi chuông báo động

Công an kiểm tra hiện trường vụ “băng nhóm áo cam” đập phá, chém người trong quán Ốc Hương

ẢNH: CTV

Trong những năm gần đây, tỷ lệ trẻ vị thành niên phạm pháp ngày càng gia tăng cả về số lượng cũng như mức độ liều lĩnh, hung hãn. Vì sao?

Công an nói về băng nhóm áo cam 200 người đâm chém loạn xạ ở quán ốc?

Công ty gia đình nguyên phó bí thư Đồng Nai bị tuyên phải trả hơn 421 tỉ đồng

Dự án Khu dân cư thương mại - dịch vụ Phước Tân hiện còn ngổn ngang do xảy ra tranh chấp (ảnh nhỏ: Bà Thanh trong một lần tiếp xúc cử tri

ẢNH: LÊ BÌNH

Đại diện nguyên đơn cho biết sẽ kháng cáo, bởi số tiền tòa tuyên chỉ bằng hơn nửa số tiền yêu cầu là 811,8 tỉ đồng. 

Vụ buôn bán thuốc ung thư giả: Khởi tố cựu phó cục trưởng Cục Quản lý dược

Ngày 9.6, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, khám xét nơi ở đối với ông Nguyễn Việt Hùng, nguyên Phó cục trưởng Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) và Phạm Hồng Châu, nguyên Trưởng phòng Đăng ký thuốc (Cục Quản lý dược, Bộ Y tế), để điều tra tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Cả hai bị can được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bỏ sổ hộ khẩu, nhiều vấn đề chưa được làm rõ

Đại biểu Nguyễn Lâm Thành phát biểu tại phiên họp

ẢNH: GIA HÂN

Thảo luận ở tổ về dự án luật Cư trú (sửa đổi) chiều 9.6, các đại biểu Quốc hội tập trung vào 2 điều khoản mang tính đột phá nhất là bỏ sổ hộ khẩu và bỏ điều kiện riêng để đăng ký thường trú vào các TP lớn.

Chuyển dự án cao tốc Bắc - Nam sang đầu tư công có đảm bảo chất lượng ?

Trình bày tờ trình của Chính phủ tại QH sáng 9.6, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đề nghị QH thông qua nghị quyết chuyển đổi hình thức đầu tư từ đối tác công tư sang đầu tư công đối với 3 dự án của cao tốc Bắc - Nam: đoạn Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây.

“Vắt” khe tìm nước

Khung cảnh đào giếng khẩn trương

ẢNH: NGÔ MẬU TÌNH

Nắng hạn kéo dài, nước khe khô kiệt, các thầy cô phải thay nhau xách từng can nước từ rất xa về để dội bồn cầu cho học sinh. Cuối cùng, họ đã nghĩ ra cách chưa từng làm: đào giếng giữa lòng khe.

Cứu sống bé trai 19 tháng tuổi bị bỏ quên trên ô tô

Theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh Vĩnh Phúc, bệnh viện này vừa cứu sống bé trai 19 tháng tuổi bị sốc nhiệt do bị bỏ quên 2 tiếng trên ô tô giữa trưa nắng khi nhiệt độ ngoài trời hơn 40 độ C.

Thâm nhập đường dây “tín dụng đen” qua app: Nhiều nạn nhân đến Công an TP.HCM tố cáo Cashwagon

Sau loạt bài điều tra Thâm nhập đường dây “tín dụng đen” qua app, Báo Thanh Niên nhận rất nhiều phản ánh của các nạn nhân vay tiền từ Công ty TNHH Cashwagon (P.Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM) và đã hướng dẫn đến Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM trình báo, tố cáo.
Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 10.6.2020, còn có: Bộ Chính trị yêu cầu coi trọng xây dựng văn hóa từ trong Đảng, bộ máy nhà nước. Theo đó, Bộ Chính trị vừa ban hành kết luận về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33 của T.Ư khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người VN đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.