Tin tức mới nhất ngày 7.5.2021

07/05/2021 06:27 GMT+7

Tin tức mới nhất ngày 7.5.2021 gồm: Kỳ vọng cuối năm có vắc xin Covid-19 'made in Vietnam'; Đề xuất giãn cách xã hội toàn tỉnh Vĩnh Phúc; Cấp tập ngăn ổ dịch Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư…

Tin tức mới nhất ngày 7.5.2021 có bài: Kỳ vọng cuối năm có vắc xin Covid-19 'made in Vietnam'. GS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, dự kiến giai đoạn 3 sẽ tiến hành trên quy mô lớn ở nhiều quốc gia. Nếu thành công, có thể Việt Nam sẽ có vắc xin "made in Vietnam" đầu tiên vào cuối năm nay.

Việt Nam sẽ thể có vắc xin "made in Vietnam" đầu tiên vào cuối năm nay

ẢNH MINH HỌA

 

Bát nháo nghệ sĩ quảng cáo: Nổ 'banh nhà lồng'

Nghệ sĩ Q.L giới thiệu và dùng thử sản phẩm có tên Scurma fizzy “điều trị tận các tế bào ung thư”

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tạm dừng tiếp nhận chuyên gia, bán thuốc ho sốt phải có toa

Lấy mẫu xét nghiệm cho người dân vùng có dịch xã Tịnh Kỳ, TP.Quảng Ngãi

ẢNH: PHẠM ANH

Những trường hợp có biểu hiện ho, sốt cần đến ngay cơ sở y tế để xét nghiệm và đề nghị các tiệm thuốc tây không được bán thuốc ho, thuốc sốt nếu không có toa của bác sĩ.

Trưng cầu giám định bổ sung vụ giả nhãn hiệu bia Saigon của Sabeco

Bị cáo Lê Đình Trung tại phiên tòa sáng 6.5

ẢNH: PHAN THƯƠNG

Vĩnh Phúc: Bị truy lùng ráo riết, người Trung Quốc nhập cảnh trái phép chạy tán loạn

3 trong số 66 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào địa bàn Vĩnh Phúc vừa bị bắt

Ảnh Công an tỉnh Vĩnh Phúc

Sau khi bắt thêm được 4 người Trung Quốc chạy trốn sang H.Lập Thạch, lực lượng chức năng ở Vĩnh Phúc lại bắt được thêm 4 người ở TP.Phúc Yên. Công an Vĩnh Phúc đang truy tìm một người Việt có liên quan.

40 cán bộ Sở Y tế Vĩnh Phúc xin cách ly tại sở, chống dịch Covid-19

Vĩnh Phúc đang áp dụng mọi biện pháp để chặn dịch Covid-19

Ảnh BVP

Một Phó Giám đốc tiếp xúc với người nghi nhiễm Covid-19 và 40 cán bộ là F2, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc đề xuất được cách ly cán bộ tại cơ quan thay vì cách ly tại nhà để tham gia phòng chống dịch Covid-19.

Đề xuất giãn cách xã hội toàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ban giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc làm việc với Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Covid-19 về việc phong tỏa 4 khoa và lấy mẫu xét nghiệm tại bệnh viện

Ảnh: Hùng Thanh

Sở Y tế Vĩnh Phúc đêm qua (6.5), đã gửi hỏa tốc tờ trình đề nghị UBND tỉnh Vĩnh Phúc quyết định thực hiện giãn cách toàn xã hội toàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Kháng nghị làm rõ việc không điều tra tài sản các bị cáo để thu hồi hơn 7 tỉ đồng

4 bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 3.2021

ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Theo Viện cấp cao 3, cấp sơ thẩm xác định chưa chính xác tội phạm, gây bất lợi cho 3 bị cáo Hòa, Kiên Tá; có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm đối với Phan Thùy Linh, Trương Lê Quỳnh.

Cấp tập ngăn ổ dịch Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư

Bộ đội hóa học phun khử trùng Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở 2 (H.Đông Anh, Hà Nội) ngày 6.5.2021

ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư trở thành ổ dịch cộng đồng lớn nhất trong đợt dịch Covid-19 thứ 4 tại Việt Nam (kể từ 27.4) với tốc độ lây lan rất nhanh.
Tin tức mới nhất báo in Thanh Niên ngày 7.5.2021 còn có: Cần làm rõ mục đích nhập cảnh trái phép của người Trung Quốc. Thời gian qua, cả nước liên tục phát hiện nhiều đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, kể cả trong thời gian dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, làm dấy lên nhiều lo ngại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.