Tin tức mới nhất ngày 27.7.2021

27/07/2021 07:10 GMT+7

Tin tức mới nhất ngày 27.7.2021 gồm: TP.HCM đồng loạt kiểm soát người dân ra đường sau 18 giờ; TP.HCM siết chặt giãn cách từ nhà ra phố; Nhiều sai phạm tại các dự án 'đất vàng' ở Hà Nội...

Tin tức mới nhất ngày 27.7.2021 có bài: Nhiệm vụ cấp bách hàng đầu là chống dịch thành công. Trong bài phát biểu sau lễ tuyên thệ nhậm chức, cả Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định nhiệm vụ cấp bách hàng đầu lúc này là tập trung mọi nguồn lực, biện pháp để chống dịch thành công.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội

Ảnh: Gia Hân

Tình nguyện viên phân phối đồ ăn, quà hỗ trợ cho người dân trong khu vực phong tỏa ở P.16, Q.4, TP.HCM

Ảnh: CTV

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong ban hành công văn khẩn tăng cường các biện pháp giảm mật độ lưu thông trên đường, siết chặt giãn cách

Dự án Sakura Tower tại 47 Vũ Trọng Phụng (Q.Thanh Xuân) có nhiều sai phạm

Ảnh: Khánh An

Thanh tra Chính phủ đã kiểm tra 38 dự án ở vị trí 'đất vàng' tại Hà Nội thì có tới 20 dự án vi phạm về trật tự xây dựng, nhiều dự án khác phải điều chỉnh cục bộ nhiều lần...
TP.HCM đồng loạt kiểm soát người dân ra đường sau 18 giờ

CSGT Q.1 kiểm tra giấy tờ nhân viên giao hàng tại chốt kiểm soát dịch đường Điện Biên Phủ, Q.1

ẢNH: SONG MAI

Tối 26.7, PV Thanh Niên tỏa ra nhiều khu vực trên địa bàn TP.HCM ghi nhận về việc lực lượng chức năng kiểm soát xử lý người dân ra đường sau 18 giờ. Các tuyến đường ở khu vực trung tâm Q.1, Q.3, Q.5... đường sá vắng hoe. Hàng quán, nhà dân đóng cửa im ỉm.
Mong sớm giảm phí điện, nước, thuế... để hỗ trợ người dân

Người dân phải ở nhà khi thực hiện giãn cách xã hội khiến tiền điện, nước tăng vọt

Ảnh: PHẠM HÙNG

Rất nhiều bạn đọc ủng hộ ý kiến giảm phí điện, nước, thuế... để hỗ trợ người dân, do dịch bệnh Covid-19 kéo dài, ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống nhiều người.
Tìm mộ 2 liệt sĩ đồn biên phòng Vĩnh Điều, Kiên Giang

Bà Vũ Thị Kim Liên thắp hương tại nhà bia tưởng niệm liệt sĩ P.Nam Hòa, TX.Quảng Yên, Quảng Ninh. Trên bia, tên liệt sĩ Vũ Hữu Quân bị viết sai thành Vũ Hồng Quân

Ảnh: MAI THANH HẢI

Đầu năm 2021, chúng tôi nhận được lá thư từ Quảng Ninh: “Tôi là nữ cựu chiến binh Hải quân. Em trai tôi là liệt sĩ Biên phòng, hy sinh lúc 19 tuổi ở biên giới Kiên Giang. 43 năm nay, không biết em nằm đâu”...
Tin tức mới nhất ngày 27.7.2021 còn có: TP.HCM nâng công suất tiêm vắc xin lên 100.000 liều/ngày. Chiều 26.7, tại buổi họp báo về tiến độ tiêm vắc xin Covid-19, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức cho biết tính từ 14 giờ ngày 22.7 đến trưa cùng ngày, các điểm tiêm đã tiêm hơn 170.000 liều vắc xin.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.