Tin tức mới nhất ngày 18.8.2021

18/08/2021 07:24 GMT+7

Tin tức mới nhất ngày 18.8.2021 gồm: Vụ 'bác sĩ Trần Khoa': Công an đang điều tra dấu hiệu trục lợi từ thiện;; Điều tra vụ xe luồng xanh chở thi hài từ TP.HCM về Bến Tre hỏa táng...

Tin tức mới nhất ngày 18.8.2021 có bài: Vụ 'bác sĩ Trần Khoa': Công an đang điều tra dấu hiệu trục lợi từ thiện. Chiều 17.8, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết liên quan vụ việc hư cấu “bác sĩ Trần Khoa” gây bức xúc dư luận những ngày qua, các đơn vị thuộc Công an TP.HCM gồm Phòng An ninh mạng, phòng chống tội phạm công nghệ cao và Phòng An ninh chính trị nội bộ vẫn đang khẩn trương xác minh, điều tra hành vi, mục đích, động cơ, ai đứng sau vụ việc, đặc biệt là có hay không tình trạng trục lợi. Quá trình điều tra hoàn toàn độc lập với việc Thanh tra Sở TT-TT TP.HCM cũng đang xử lý những tài khoản Facebook liên quan vụ việc theo thẩm quyền.

Facebook Trần Khoa trong một lần kêu gọi từ thiện và chuyển khoản vào tài khoản của N.T.M.Th

 

Điều tra vụ xe luồng xanh chở thi hài từ TP.HCM về Bến Tre hỏa táng

Cơ sở mai táng Phúc Lạc Viên

ẢNH: CTV

Bộ Tư lệnh TP.HCM đang phối hợp cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm vụ một xe tải luồng xanh chở các thi hài từ TP.HCM về Bến Tre hỏa táng, trong đó có nhiều thi hài của bệnh nhân Covid-19.

TP.HCM kiểm soát lây nhiễm trong cộng đồng

Lấy mẫu xét nghiệm giám sát F1 tại cộng đồng

ẢNH: DUY TÍNH

Theo Cổng thông tin Covid-19 TP.HCM, từ ngày 29.4 đến hết ngày 16.8, TP.HCM có 150.315 ca mắc Covid-19. Trong đó, số ca phát hiện tầm soát trong cộng đồng là 4.455 ca, trong bệnh viện là 21.927, trong khu vực cách ly là 21.248 và trong khu vực phong tỏa là 103.421 ca.

Khai trừ Đảng nhiều nguyên lãnh đạo TP.Hà Nội, TP.HCM

Ông Nguyễn Thành Tài (trái) và ông Trần Vĩnh Tuyến

Ảnh: BỘ CÔNG AN - NGỌC DƯƠNG

Ban Bí thư quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với 2 nguyên Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài, Trần Vĩnh Tuyến; nguyên Giám đốc Sở KH-ĐT TP.Hà Nội Nguyễn Văn Tứ; nguyên Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM Trần Trọng Tuấn.

Ấm áp tình người trong đại dịch

Bác sĩ Nguyễn Đức Cường (trái), Giám đốc Sở Y tế Quảng Bình, tặng quà cho gia đình anh Xồng Bá Xò

Ảnh: T.L

Câu chuyện bé gái 10 ngày tuổi phải theo cha mẹ vượt hành trình hơn ngàn cây số bằng xe máy về quê để tránh dịch đã gây xúc động mạnh với bạn đọc, không chỉ vì nỗ lực vượt khó mà còn vì tình dân tộc, nghĩa đồng bào bao bọc nhau trong hoạn nạn.

Vụ làm giả sách giáo khoa lớn nhất từ trước đến nay: Bắt tạm giam ông Trần Hùng, Tổ trưởng Tổ 1444 Tổng cục Quản lý thị trường

Bị can Trần Hùng (trái) và Nguyễn Duy Hải

Ảnh: BỘ CÔNG AN CUNG CẤP

Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình điều tra vụ án sản xuất, tiêu thụ sách giáo khoa giả quy mô lớn do Bộ Công an phát hiện hồi giữa tháng 6.

Khắc phục bệnh hình thức, chạy danh hiệu thi đua khen thưởng

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp

ẢNH: GIA HÂN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý luật Thi đua khen thưởng sửa đổi cần khắc phục cho được tình trạng hình thức, chạy bằng khen, giấy khen, thậm chí chạy anh hùng lâu nay.

Nhà trọ 0 đồng giúp dân mùa dịch

TP.Thủ Đức (TP.HCM) đang mở rộng mô hình “nhà trọ 0 đồng” hỗ trợ người lao động gặp khó khăn trong đại dịch

ẢNH: TRẦN TIẾN

Nhiều chủ nhà trọ tại TP.HCM chung tay hỗ trợ miễn, giảm tiền thuê phòng trọ. Chính quyền cũng vào cuộc để các chủ nhà trọ giúp người dân các tỉnh đang ở trọ vượt qua khó khăn vì dịch Covid-19.
Tin tức mới nhất ngày 18.8.2021 còn có: Bình Dương hỗ trợ 20 triệu đồng cho mỗi bệnh nhân tử vong. Ngày 17.8, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành quyết định hỗ trợ tiền mai táng cho gia đình có người tử vong vì Covid-19 với số tiền 20 triệu đồng/trường hợp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.