Tin tức Covid-19 hôm nay 10.6 tại TP.HCM: 2 BN Covid-19 tử vong đều có bệnh nền

Duy Tính
Duy Tính
10/06/2021 12:02 GMT+7

Tin tức mới nhất về Covid-19 hôm nay 10.6, HCDC cho biết ca tử vong ở Q.Gò Vấp là BN 9493. Như vậy, đến nay, TP.HCM đã có 2 BN Covid -19 tử vong.

Tin tức mới nhất về Covid-19 hôm nay, 10.6, theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), từ ngày 2.6 đến nay, TP.HCM có 2 bệnh nhân Covid-19 tử vong. Đó là nữ BN 5463 (37 tuổi, ngụ Q.3) liên quan chuỗi lây nhiễm hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu) và BN 9493.
BN 5463 bị sốc nhiễm trùng, suy tim trên cơ địa tăng huyết áp, bệnh thận mạn tính giai đoạn cuối.

Bản tin Covid-19 ngày 10.6: Hồi hộp chờ kết quả xét nghiệm công nhân Công ty PouYuen

BN 9493 là nữ (57 tuổi, ngụ P.15, Q.Vò Vấp) tử vong trên đường chuyển viện từ Bệnh viện Q.Gò Vấp đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới vào ngày 7.6 vừa qua. Kết quả xét nghiệm có sau khi bệnh nhân tử vong khẳng định bệnh nhân nhiễm Covid-19 trên cơ địa mắc bệnh tiểu đường, huyết áp.
Từ trưa 9.6 đến sáng 10.6, Bộ Y tế công bố TP.HCM có 66 trường hợp dương tính với Covid-19, đều là các ca lây nhiễm cộng đồng. Cụ thể:
20 ca công bố trưa 9.6, từ BN 9486 – BN 9505. Trong đó, 12 ca là các F1 của các ca dương tính trước đó; 8 ca đang điều tra dịch tễ.
20 ca công bố chiều 9.6, từ BN 9546 – BN 956. Trong đó, 13 ca liên quan Điểm nhóm Truyền giáo Phục Hưng; 7 ca là các F1 của các ca dương tính trước đó.
26 ca công bố sáng 10.6, từ BN 9606 – BN 9631. Trong đó, 8 ca liên quan Điểm nhóm Truyền giáo Phục Hưng; 5 ca là các F1 của các ca dương tính trước đó; 13 ca đang điều tra dịch tễ.
Như vậy, tính đến sáng ngày 10.6, toàn TP.HCM có có 837 bệnh nhân được phát hiện nhiễm Covid-19 (đã được Bộ Y tế công bố). Trong đó 270 ca điều trị khỏi; 565 ca đang điều trị. Có 2 ca tử vong là BN 5463, BN 9493.

Hẻm 415 Nguyễn Văn Công gỡ phong tỏa, kết thúc 14 ngày thấp thỏm vì Covid-19

Ngoài ra, TP.HCM hiện có 25.629 phải thực hiện cách ly. Trong đó 9.833 người cách ly tập trung, 15.796 trường hợp cách ly tại nhà, nơi lưu trú.
Liên quan đến khâu truy vết, xét nghiệm các ca nhiễm mới, từ 26.5 đến hết ngày 5.6.2021, TP.HCM đã lấy 482.154 mẫu xét nghiệm, trong đó 6.448 tiếp xúc gần, 475.706 tiếp xúc khác và mở rộng xét nghiệm.
Kết quả trong 6.448 mẫu tiếp xúc gần đã có 5.915 mẫu có kết quả âm tính, 533 đang chờ kết quả. Xét nghiệm tiếp xúc khác mở rộng có kết quả: 293.094 mẫu âm tính, 182.612 mẫu đang chờ kết quả.
Như vậy, các tin tức về Covid-19 của HCDC cho thấy trong 24 giờ qua TP.HCM có đến 21 ca nhiễm Covid-19 đang điều tra dịch tễ, tức chưa rõ nguồn lây nhiễm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.