Tin 'thầy trừ tà', bị lừa uống thuốc mê, mất tài sản

02/03/2014 15:09 GMT+7

(TNO) Tin chuyện quán ăn của mình bị 'yểm', chị Vân uống chén nước gạo chứa thuốc mê do 'thầy trừ tà' đưa cho để giải hạn. Hậu quả là chị Vân bị cướp sạch tài sản trên người.

(TNO) Ngày 2.3, Cơ quan CSĐT công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long cho biết đã ký quyết  định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mai Thị Ngọc Bích (41 tuổi, ngụ xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) để tiếp tục làm rõ hành vi "cướp tài sản".

>> Video clip: Siêu trộm xinh đẹp bẻ khóa trong nháy mắt

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, trưa ngày 22.2, Bích đến quán ăn của chị Võ Thị Bích Vân (25 tuổi, ngụ khu 4, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn) để ăn cháo. Trong lúc ăn, Bích nói với chị Vân quán bị ế ẩm bán không được là do bị “yểm”, nên bày cách để “giải hạn”. Tin lời Bích chỉ vẽ, chị Vân vào lấy gạo cà nhuyễn cho vào chén đưa cho Vân, sau đó Bích nói chị Vân phải lấy 1 cây kim bỏ vào chén gạo mới được. Tuy nhiên khi chị Vân vào phòng lấy cây kim thì bên ngoài Bích lén bỏ thuốc gây mê vào chén gạo.

Lúc chị Vân trở ra, Bích nói Vân phải đổ nước vào chén gạo để uống. Nghe lời, chị Vân uống nước gạo vào thì bị ngấm thuốc mê bất tỉnh tại quán, Bích lột nữ trang đeo trên người của chị Vân khoảng 3,5 chỉ vàng (gồm: 1 sợi dây chuyền, 3 nhẫn vàng, 1 đôi bông tai, vàng 18K) cùng số tiền trên 2,2 triệu đồng rồi bỏ trốn. Tổng giá trị tài sản nạn nhân bị lấy là trên 11 triệu đồng.

Khoảng 15 giờ cùng ngày, gia đình phát hiện chị Vân vẫn còn mê man nên đưa đi cấp cứu và trình báo với cơ quan công an.

Qua truy xét, công an huyện Trà Ôn đã bắt giữ được Bích. Tại cơ quan Công an, Bích thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Hiện vụ việc đang được làm rõ.

Mai Trâm

>> Bắt băng chuyên chặn xe tải để cướp tài sản
>> Dựng chuyện bán đồng đen để cướp tài sản
>> Ma men dùng đũa cướp tài sản lái xe taxi
>> Đâm tài xế xe ôm rồi cướp tài sản
>> Bắt hai tên cướp tài sản

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.