Tin thất thiệt: Một nữ sinh trung học bị tạt a xít

30/09/2017 08:59 GMT+7

Thầy Phạm Tấn Sáu, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu khẳng định đây chỉ là tin đồn vô căn cứ với dụng ý xấu.

Ngày 29.9, Facebook có tên Duy Corby đăng tải một status vào Hội quán Facebook Điện Bàn với nội dung: “Ai có thông tin gì về vụ tạt a xít ở Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu không vậy? Nạn nhân giờ sao rồi”, cùng với lời comment “Nữ sinh bị tạt a xít giờ đã được chuyển gấp ra bệnh viện đa khoa”.
Thông tin trên nhận được rất nhiều bình luận và chia sẻ, gây xôn xao cộng đồng mạng. Tuy nhiên, khoảng 2 giờ đồng hồ sau nội dung này đã bị gỡ xuống.
Chiều cùng ngày, trao đổi với PV Thanh Niên, thầy Phạm Tấn Sáu, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu (đóng tại TX.Điện Bàn, Quảng Nam), khẳng định đây chỉ là tin đồn vô căn cứ với dụng ý xấu. Thầy Sáu cho hay cả ngày hôm nay thầy đến trường trực, mọi hoạt động diễn ra bình thường, không hề có nữ sinh nào bị tạt a xít như nội dung nêu trên. “Đây chỉ là tin đồn thất thiệt nhằm câu view trên mạng xã hội”, thầy Sáu thông tin thêm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.