Tín dụng đen Đà Nẵng: Dược sĩ giăng bẫy lãi cao, chiếm đoạt 10 tỉ đồng

15/10/2019 11:26 GMT+7

TAND TP.Đà Nẵng vừa xét xử dược sĩ Mai Thị Thủy, bà trùm tín dụng đen Q.Liên Chiểu, với thủ đoạn giăng bẫy lãi cao, dụ người cho vay để chiếm đoạt 10 tỉ đồng.

Chiều tối 14.10, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên sơ thẩm xét xử dược sĩ giăng bẫy lãi cao, chiếm đoạt 10 tỉ đồng. Đây là vụ án tín dụng đen xôn xao dư luận thời gian qua.

Theo bản án, Mai Thị Thủy (47 tuổi, ngụ tổ 62, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) bị tuyên phạt 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, do làm ăn thua lỗ, trong năm 2017, Thủy vay tiền, chiếm đoạt gần 10 tỉ đồng rồi bỏ trốn. Cụ thể, trong tháng 5.2017, Thủy biết bà Mai Thị Hằng (47 tuổi, ngụ Q.Cẩm Lệ) để dành tiền mua đất nên Thủy tìm cách chiếm đoạt. Thủy nhiều lần mượn 3,305 tỉ đồng với lý do kinh doanh thuốc tây và buôn trái cây với thủ đoạn ban đầu mượn ít, trả lãi đều đặn, dụ bà Hằng để lại tiền gốc và cho vay thêm để nhận thêm lãi.

Trong tháng 7.2017, Thủy mượn bà Nguyễn Thị Mai Hoa (ngụ P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu) 5,868 tỉ đồng để đáo hạn ngân hàng, cũng với thủ đoạn vay lãi suất cao.

Không chỉ lừa tiền nhiều người, Thủy còn lừa cả chị Nguyễn Ngọc Hoàng (33 tuổi, ngụ P.Hòa Khánh Nam), chủ quán cắt tóc bên cạnh quầy thuốc tây của Thủy, chiếm đoạt 70 triệu đồng.

Số tiền chiếm đoạt trong đường dây tín dụng đen này, dược sĩ Mai Thị Thủy trả nợ, tiêu xài cá nhân chứ không dùng kinh doanh thuốc tây, trái cây, đáo hạn như hứa hẹn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.