Tìm thấy thi thể nữ sinh nhảy cầu

18/11/2014 15:40 GMT+7

(TNO) Chiều 18.11, ông Nguyễn Văn Giang, Chủ tịch UBND xã Điện Hòa (huyện Điện Bàn, Quảng Nam) cho biết, thi thể của nữ sinh Lê Thị Diễm My (17 tuổi, học sinh Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu, huyện Điện Bàn) đã được tìm thấy vào lúc 9 giờ cùng ngày.

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 15.11, My chạy xe máy từ nhà tại thôn La Thọ 3 (xã Điện Hòa) đến cầu Vĩnh Điện (đoạn đường tránh thị trấn Vĩnh Điện) rồi bất ngờ trèo qua lan can, gieo mình xuống sông tự vẫn.

Vì sự việc diễn ra quá nhanh nên người dân không kịp ứng cứu. Ngay sau đó, lực lượng chức năng địa phương cùng người nhà dùng ghe thuyền tìm kiếm tung tích nhưng bất thành.

Đến 9 giờ sáng nay 18.11, sau 4 ngày mất tích, thi thể My nổi trên sông Vĩnh Điện, được người dân phát hiện tại khu vực gần cầu Tứ Câu (giáp ranh giữa 2 xã Điện Ngọc và Điện Nam, huyện Điện Bàn), cách vị trí ban đầu khoảng 5 km.

Ông Giang cho biết thêm, trước khi xảy ra vụ việc, My có biểu hiện trầm cảm, chán nản. Theo ông Giang, nguyên nhân khiến nữ sinh nhảy cầu tự vẫn là do buồn chuyện gia đình.

Người nhà đã mang thi thể nạn nhân về mai táng.

Hoàng Sơn

>> Một nữ sinh nhảy cầu tự tử
>> Tìm thấy thi thể nữ sinh nhảy cầu
>> Một nữ sinh nhảy cầu Cần Thơ tự tử
>> Nữ sinh nhảy cầu tự tử 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.