Tìm thấy thi thể người thân nhờ định vị gắn trên xe máy

18/02/2017 17:38 GMT+7

Một gia đình ở Phú Quốc đã tìm ra thi thể người thân bị mất tích cách đây 4 ngày nhờ hệ thống định vị gắn ở xe máy.

Ngày 18.2, Công an H.Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết đang làm rõ cái chết của một thi thể nam vừa được phát hiện tại ấp Bãi Vòng, xã Hàm Ninh.
Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là ông Phạm Văn Thọ (50 tuổi, quê Thanh Hóa). Ông Thọ chưa có vợ con và hiện đang tạm trú ở Phú Quốc cùng vợ chồng chị ruột.
Theo người nhà ông Thọ, ông mất tích cách đây khoảng 4 ngày. 2 ngày sau khi ông Thọ đột nhiên mất tích, người thân cố gắng liên lạc vào điện thoại thì không ai trả lời.
Sau đó, người thân ông Thọ tiếp tục dò tìm theo định vị GPRS được gắn trên chiếc xe máy (do ông Thọ mượn của 1 người bạn) thì phát hiện tín hiệu ở khu vực nói trên.
Đến sáng 18.2, mọi người đã phát hiện thi thể ông Thọ nằm dưới một gốc cây, gần vệ đường và đang trong giai đoạn phân hủy, bị chiếc xe máy đè lên.
Công an H.Phú Quốc cho biết đây là 1 vụ án cấp tỉnh nên phải chờ công an tỉnh qua điều tra. Chiều 18.2, Công an tỉnh Kiên Giang đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành điều tra làm rõ sự việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.