Tìm thấy thi thể ngư dân vụ tàu dịch vụ dầu khí va chạm tàu cá

Nguyễn Long
Nguyễn Long
01/03/2019 20:14 GMT+7

Thi thể ngư dân của tàu cá BD 94005 TS được các tàu tìm kiếm phát hiện cách hiện trường vụ va chạm với tàu dịch vụ dầu khí 8 hải lý.

Ngày 1.3, tàu SAR 413 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 (Trung tâm 3) đã đưa thi thể ngư dân Lê Quốc Toàn (21 tuổi, quê Bình Thuận) vào bờ bàn giao cho cơ quan chức năng và gia đình.
cứu-nạn
Các nhân viên tàu SAR 413 chuyển thi thể ngư dân từ tàu lên bờ Ảnh: Nguyễn Long
Thi thể của nạn nhân được lực lượng tìm kiếm, cứu nạn phát hiện cách vị trí đâm va 8 hải lý về phía Tây Nam vào khoảng 7 giờ 42 phút cùng ngày (1.3).
Như Thanh Niên thông tin, khoảng 16 giờ 20 ngày 25.2, tàu EVEREST 6 (thuộc Công ty CP tàu dịch vụ dầu khí HD Marine) đang hành trình từ mỏ Tê Giác Trắng về Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu); khi đến khu vực biển mũi Vũng Tàu, thì xảy ra va chạm với tàu cá BĐ 94005 TS (trên tàu cá có 15 ngư dân) đang hành trình từ thị xã La Gi (Bình Thuận) đi Vũng Tàu. Vụ va chạm khiến tàu cá BĐ 94005 TS bị chìm.
Ngay sau khi tai nạn xảy ra, tàu EVEREST 6 và một tàu cá hoạt động gần khu vực xảy ra tai nạn đã cứu vớt được 14 ngư dân (một người tử vong sau đó), còn anh Lê Quốc Toàn mất tích.
Nhận được thông tin, Trung tâm III đã điều động tàu SAR 413 đi cứu nạn khẩn cấp.
Trao đổi với Thanh Niên ngày 1.3, một lãnh đạo Trung tâm 3 cho biết, mặc dù hiện trường tìm kiếm nạn nhân có gió mạnh cấp 5 - 6, giật cấp 7, sóng cao từ 1,5 - 2,5 m gây rất nhiều khó khăn, nhưng các lực lượng làm nhiệm vụ vẫn cố gắng tìm cho được ngư dân bị nạn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.