Tìm thấy thi thể học sinh lớp 4 bị đuối nước lúc tắm biển

13/11/2017 20:27 GMT+7

Hai anh em rủ nhau ra bãi biển gần nhà để tắm nhưng bất ngờ bị sóng lớn cuốn ra xa.

Chiều 13.11, lực lượng chức năng và người dân địa phương đã tìm được thi thể em Cao Văn Quốc Tịch (9 tuổi, học sinh lớp 4 D, Trường tiểu học số 2 Bình Hải, xã Bình Hải, H.Bình Sơn, Quảng Ngãi), bị đuối nước trong lúc tắm biển.
Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 12.11, em Tịch cùng anh ruột là Cao Chang Bin (11 tuổi) rủ nhau ra bãi biển gần nhà để tắm nhưng bất ngờ bị sóng lớn cuốn ra xa. Sau đó, Bin được người dân phát hiện, cứu sống, còn Tịch mất tích.
Trong khi đó, tại huyện miền núi Sơn Tây (Quảng Ngãi), mặc dù lực lượng chức năng của huyện này đã nỗ lực tìm kiếm nhưng do nước lũ chảy xiết nên đến chiều 13.11 vẫn chưa tìm được em Đinh Thị Pép (13 tuổi, học sinh lớp 7, ở xã Sơn Lập), bị nước lũ cuốn mất tích trong lúc qua sông Xà Lò (xã Sơn Lập) vào trưa 12.11.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.