Tìm thấy thi thể cô gái 19 tuổi trong vụ chìm tàu ở Gành Hào

10/04/2017 15:04 GMT+7

Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 10.4, một người dân phát hiện thi thể nạn nhân Mỹ Duyên bị mắt kẹt trong rừng mắm ven biển thuộc ấp Giá Cao, xã Tân Thuận, H.Đầm Dơi (Cà Mau).

* Khởi tố bị can tài công tàu BL - 93322TS
Sáng 10.4, Cơ quan CSĐT Công an H.Đông Hải (Bạc Liêu) ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Doãn Thanh Nam (35 tuổi, ngụ ấp 2, thị trấn Gành Hào, H.Đông Hải), tài công tàu cá BL - 93322TS để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy trọng vụ chìm tàu ở lễ hội Nghinh Ông trên sông Gành Hào vào trưa 6.4.

Trưa cùng ngày (10.4), ông Bùi Minh Túy, Chủ tịch UBND H.Đông Hải, cho biết sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, đã tìm thấy thi thể cô gái mất tích trong vụ chìm tàu trên sông Gành Hào, em Lưu Thị Mỹ Duyên (19 tuổi, ngụ ấp 1, thị trấn Gành Hào, H.Đông Hải).

Theo ông Túy, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 10.4, một người dân phát hiện thi thể em Mỹ Duyên bị mắt kẹt trong rừng mắm ven biển thuộc ấp Giá Cao, xã Tân Thuận, H.Đầm Dơi (Cà Mau).
Hiện thi thể nạn nhân trong quá trình phân hủy, tuy nhiên người nhà nạn nhân qua nhận dạng đã xác định chính là Mỹ Duyên.
Như Thanh Niên đã thông tin, trưa 6.4, ông Doãn Thanh Nam điều khiển tàu cá BL - 93322TS chở hàng chục người tham gia lễ hội Nghinh Ông ngoài cửa biển Gành Hào. Khi tàu cá chạy từ Cảng cá Gành Hào ra cửa biển thì bất ngờ bị lật úp và chìm trên sông Gành Hào, đoạn thuộc ấp 4, thị trấn Gành Hào, H.Đông Hải (cách cửa biển khoảng 2 km).
Hiện còn nhiều người bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa H.Đông Hải Ảnh: Trần Thanh Phong
Vụ thảm kịch chìm tàu cá khiến 3 người tử vong và 17 người bị thương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.