Tìm thấy thi thể 4 ngư dân Thanh Hóa trong tàu cá chìm trên biển

Lê Tân
Lê Tân
14/06/2020 16:12 GMT+7

Thi thể 4 ngư dân Thanh Hóa đã được tìm thấy trong tàu cá TH - 90282TS bị chìm trên vùng biển Hải Phòng .

Chiều 14.6, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực 1 cho biết lực lượng cứu hộ đang đưa 4 thi thể ngư dân trên tàu cá TH - 90282TS được tìm thấy vào bờ.
Trước đó vào ngày 13.6, lực lượng cứu nạn đã tìm thấy tàu cá TH - 90282TS bị chìm sau vụ va chạm với tàu hàng Annie Gas 09. Đến 7 giờ 15 ngày 14.6. thợ lặn đã phát hiện được thi thể đầu tiên trong tàu. Đến 8 giờ 40, các thi thể đã được đưa lên tàu SAR 411 để đưa về cảng của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực 1 ở Hải Phòng.
Dự kiến vào khoảng 16 giờ 30 chiều 14.6, tàu chở thi thể 4 ngư dân sẽ cập cảng Máy Chai, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng.
Như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 9 giờ 30 ngày 9.6.2020 tại vị trí cách phao số 0 TP.Hải Phòng 43 hải lý về phía nam - đông nam, tàu cá TH - 90282TS đã va chạm với tàu Annie Gas 09 và bị chìm. Khi xảy ra vụ va chạm, trên tàu cá TH - 90282TS có 7 ngư dân.
Sau đó, tàu Annie Gas 09 đã cứu được 2 thuyền viên là ông Phạm Thế Đệ (45 tuổi, chủ tàu, ngụ xã Ngư Lộc, H.Hộc Lộc, tỉnh Thanh Hóa) và anh Vũ Văn Dương (36 tuổi, ngụ xã Minh Lộc, H.Hậu Lộc). Một ngư dân khác cũng được vớt ngay sau khi xảy ra va chạm là ông Nguyễn Văn Thân (52 tuổi, ngụ xã Minh Lộc) nhưng người này đã tử vong.
Như vậy, vụ tai nạn đã khiến 5 ngư dân trên tàu cá TH - 90282TS thiệt mạng.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.