Tìm thấy hai thi thể cuối cùng trong vụ chìm ca nô kinh hoàng

05/08/2013 08:51 GMT+7

(TNO) Lúc 8 giờ 30 phút sáng nay 5.8, tàu SAR 413 (thuộc Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 TP.Vũng Tàu) đã đưa thi thể anh Nguyễn Bá Đức (28 tuổi, quê Thanh Hóa), thi thể cuối cùng trong vụ chìm ca nô khiến 9 người thiệt mạng vào đất liền.

Trước đó, vào lúc 8 giờ cùng ngày, tàu SAR 272 cũng đã đưa thi thể nạn nhân Đào Mạnh Cường (28 tuổi, quê Thái Bình) vào bờ.


Hai thi thể cuối cùng trong vụ chìm ca nô kinh hoàng đã được tìm thấy vào sáng 5.8 - Ảnh N.Long

Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 TP.Vũng Tàu cho biết hai thi thể được các nhân viên cứu hộ tìm thấy cách nhau khoảng 7 giờ trên khu vực vịnh Gành Rái cách vị trí ca nô chìm khoảng 7 hải lý. Hai thi thể này nằm cách xa nhau 3 hải lý.

Như vậy, đến sáng nay, 9 nạn nhân mất tích trong vụ chìm ca nô kinh hoàng trên vùng biển Cần Giờ hôm 2.8 đã được tìm thấy và đã được người thân của các nạn nhân nhận dạng.

Nguyễn Long - Công Nguyên

>> Vụ 'chìm ca nô kinh hoàng': Các nạn nhân đã bình phục và xuất viện
>> Cứu hộ vụ chìm ca nô kinh hoàng: Huy động tại chỗ chậm
>> Tìm thấy thêm 5 thi thể trong vụ chìm ca nô trên biển Cần Giờ
>> Vụ 'chìm ca nô kinh hoàng': Vật lộn với sóng dữ để cứu người  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.