Tìm tàu cá có tài công tên An và Liêm bị Thái Lan bắt giữ

Gia Bách
Gia Bách
13/03/2018 18:38 GMT+7

Ngày 13.3, Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao vừa có thông báo về hai tàu cá của tỉnh Cà Mau bị bắt ở Thái Lan.

Theo thông báo của Cục Lãnh sự, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã cử đoàn công tác thăm các ngư dân và làm việc với cơ quan chức năng của nước bạn.
Được biết tàu cá CM 91240 TS do ông Dương Thái Học (30 tuổi) làm thuyền trưởng, xuất bến qua cửa biển Sông Ông Đốc (H.Trần Văn Thời) vào ngày 4.2.2018 với 7 ngư dân. Tàu bị lực lượng chức năng của Thái Lan bắt giữ vào ngày 2.3.2018 và hiện được giao cho Cảnh sát đảo Ko Sa Mui, thuộc tỉnh Surat Thani.
Tuy nhiên, vụ việc đang trong quá trình điều tra, xét xử nên Đại sứ quán chưa nhận được thông tin chính thức từ phía Bộ Ngoại giao Thái Lan.
Cũng trong thông báo này, Cục Lãnh sự thông tin ngày 16.2.2018, lực lượng chức năng biển của Thái Lan cũng bắt giữ 1 tàu cá khác của tỉnh Cà Mau, trên tàu cá có 6 người, trong đó có hai tài công tên An và Liêm. Hiện tàu cá này cũng được giao cho Cảnh sát đảo Ko Sa Mui.
Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau đang xác minh thông tin về tàu cá có hai người tên An, Liêm làm tài công.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.