Tìm ra ‘thủ phạm’ gây tắc nghẽn kinh hoàng đầu tuần ở khu vực hầm Thủ Thiêm?

15/10/2018 10:53 GMT+7

Sáng 15.10, ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở GTVT TP.HCM đã xác định được chiếc xe tải va quẹt mái che ở khu vực vào hầm Thủ Thiêm (phía Q.1), khiến giao thông tại khu vực này tắc nghẽn nghiêm trọng.

[VIDEO] Khoảnh khắc mái che ở hầm Thủ Thiêm bị đổ sập lúc rạng sáng
Theo ông Cường, vụ việc xảy ra vào khoảng 5 giờ ngày 15.10. Nguyên nhân là do chiếc xe tải mang biển số 64C-02734 lưu thông qua hầm Thủ Thiêm hướng từ Q.1 qua Q.2. Khi đến khu vực dưới dạ cầu 19 (phía đầu hầm Q.2, thuộc dự án đầu tư xây dựng 4 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm) thì va quẹt vào mái che phục vụ công tác lao dầm cầu 19, làm ngã 4 khung mái che. Sau khi gây tai nạn, tài xế xe tải trên đã cố tình bỏ chạy lên hướng cao tốc.
Nhận được tin báo, các đơn vị chức năng đã phối hợp tiến hành cho tạm ngưng lưu thông cả hai hướng qua đường hầm Thủ Thiêm để phục vụ công tác điều tra và tháo dỡ mái che.
Cũng theo ông Cường, vụ việc xảy ra đã làm một người đi xe máy bị thương. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành làm việc với tài xế gây tai nạn để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Trong khi đó, theo thông tin từ Công an Q.2 (TP.HCM): “Khoảng 5 giờ 4 phút ngày 15.10, một chiếc xe tải chở trái cây lưu thông qua hầm Thủ Thiêm (từ hướng Q.1 sang Q.2).
Khi xe tải vừa qua khỏi khu vực dưới dạ cầu (thuộc dự án đầu tư xây dựng 4 tuyến đường trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm) phía đầu hầm Q.2 thì bất ngờ khung mái che phục vụ công tác lao dầm cầu 19 đổ sập.
Trung tâm Quản lý đường hầm Thủ Thiêm cho biết, sau khi xảy ra sự cố các lực lượng chức năng đã khẩn trương khắc phục hiện trường, tháo dỡ di dời mái che. Đến 10 giờ cùng ngày, hầm Thủ Thiêm đã lưu thông bình thường ở cả 2 hướng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.