Tìm kiếm thuyền trưởng tàu đánh cá mất tích trên vùng biển Cà Mau

21/02/2020 14:34 GMT+7

Sau 4 ngày tàu cá bị chìm trên vùng biển Cà Mau, thuyền trưởng vẫn chưa được tìm thấy.

Ngày 21.2, trung tá Phan Xuân Huyền, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Sông Đốc (Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau), cho biết đơn vị vẫn đang duy trì liên lạc kêu gọi các tàu đánh cá hỗ trợ tìm kiếm 1 thuyền trưởng mất tích trên vùng biển Cà Mau.
Trước đó, lúc 15 giờ ngày 18.2, bà Nguyễn Thị Phượng (ngụ TT.Sông Đốc, H.Trần Văn Thời, Cà Mau) đến Đồn biên phòng Sông Đốc trình báo tàu đánh của gia đình mất liên lạc trên biển.
Theo bà Phượng, tàu CM 2548 TS làm nghề lưới kéo đơn, do chồng bà là ông Nguyễn Văn Trí (50 tuổi) làm thuyền trưởng, cùng đi trên tàu có con trai là Nguyễn Thành Công (20 tuổi). Khoảng 10 giờ cùng ngày, ông Trí điện về nhà thông báo tàu bắt đầu chạy từ đảo Hòn Chuối vào cửa biển Sông Đốc, nhưng hơn 1 tiếng đồng hồ sau thì bị mất liên lạc.
Sau khi xác định được tàu của ông Trí bị sóng to đánh chìm ở khu vực vùng biển cách cửa Sông Đốc khoảng 6 hải lý, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau chỉ đạo Đồn biên phòng Sông Đốc phân công 5 cán bộ chiến sĩ và trưng dụng 1 tàu đánh cá của ngư dân ra biển tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Đồng thời sử dụng hệ thống thông tin liên lạc kêu gọi thông báo cho các tàu đánh cá đang hoạt động gần tàu bị nạn hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn. Sau đó, tàu CM 7426 TS phát hiện cứu ngư dân Nguyễn Thành Công.

Lực lượng cứu nạn Đồn Biên phòng Sông Đốc đã tiếp cận và đưa anh Công lên tàu cứu nạn. Do sức khỏe anh Công yếu nên phải đưa ngay vào bờ chăm sóc, sau đó bàn giao cho gia đình. Riêng ông Trí hiện vẫn chưa được tìm thấy. 

  
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.