Tìm kiếm 12 thuyền viên của tàu hàng bị chìm trên biển Hà Tĩnh

Phạm Đức
Phạm Đức
31/10/2019 15:55 GMT+7

Lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đang tổ chức cứu hộ, cứu nạn 12 thuyền viên trên tàu hàng có tải trọng hơn 6.000 tấn bị chìm trên biển, cách cảng Sơn Dương khoảng 10 km.

Chiều nay, 31.10, trao đổi với Thanh Niên, ông Trương Minh Tuấn, Giám đốc Cảng vụ Hàng Hải Hà Tĩnh, xác nhận thông tin trên và cho biết, hiện lực lượng chức năng đang cố gắng tiếp cận để cứu hộ 12 thuyền viên. Hiện các thuyền viên này đã rời khỏi tàu hàng bị chìm.
Theo thông tin ban đầu, vào lúc 11 giờ 40 cùng ngày, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh nhận được tin báo tàu Thành Công 999 chở bột đá có tải trọng hơn 6.000 tấn, hành trình đi từ Thanh Hóa vào cảng Sơn Dương (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh), khi cách chỉ còn cách cảng khoảng 10 km thì gặp sự cố máy lái do gặp thời tiết trên biển rất xấu.
Khoảng 13 phút sau, 12 thuyền viên  trên con tàu này thông báo rời tàu (chưa rõ là nhảy xuống biển hay xuống xuồng cứu hộ). Hiện con tàu đã đã bị chìm. Qua xác minh của các lực lượng chức năng, tàu Thành Công 999 bị chìm ở vị trí khoảng 18, 07 vĩ độ Bắc; 106, 29 kinh độ Đông.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh phối hợp với Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh và các đơn vị liên quan lập tức triển khai các phương án cứu hộ.
Tuy nhiên, do khu vực tàu hàng gặp nạn biển động rất mạnh, gió giật cấp 7 - 8, sóng cao 3 - 5 m khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Cho đến 15 giờ 30, lực lượng cứu hộ vẫn chưa tiếp cận được vị trí con tàu gặp nạn.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.