Tìm giải pháp phòng chống tham nhũng

15/01/2013 17:45 GMT+7

(TNO) Ngày 15.1, tại TP.HCM, Tạp chí Cộng sản phối hợp ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia “Bàn về những giải pháp phóng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay” với sự tham gia của hơn 200 nhà khoa học, nhà quản lý và lãnh đạo một số tỉnh thành khu vực phía nam.

(TNO) Ngày 15.1, tại TP.HCM, Tạp chí Cộng sản phối hợp ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia “Bàn về những giải pháp phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay” với sự tham gia của hơn 200 nhà khoa học, nhà quản lý và lãnh đạo một số tỉnh thành khu vực phía nam.                          

Theo PGS-TS Vũ Văn Phúc, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, sau hơn 26 năm tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn về kinh tế, văn hóa, xã hội… Song hành với những thành tựu đó, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ quan liêu, tham nhũng trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa được ngăn chặn, đẩy lùi hiệu quả, đã và đang trở thành một vấn đề nhức nhối của toàn xã hội. 

Cũng theo PGS-TS Vũ Văn Phúc, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng vẫn chưa đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra, chưa làm chuyển biến được căn bản tình hình. Điều đáng nói là, có những cấp ủy, đơn vị buông lơi, coi nhẹ cuộc đấu tranh này. Nạn tham nhũng vẫn còn rất nghiêm trọng, phạm vi rộng, ở nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều  lĩnh vực, nhiều địa bàn, tính chất rất phức tạp, tinh vi, nhất là trong các lĩnh vực nhạy cảm như đầu tư, xây dựng cơ bản, thu - chi ngân sách nhà nước, quản lý sử dụng đất đai, tài sản công, doanh nghiệp nhà nước, trong sản xuất, lưu thông, giáo dục - đào tạo, y tế, trong hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật, điều tra, truy tố, xét xử...

Thậm chí, đáng báo động và nguy hiểm hơn là,tệ tham nhũng, lãng phí còn xảy ra cả trong lĩnh vực thực hiện chính sách xã hội, trợ giúp người nghèo, vùng nghèo, vùng bị thiên tai, bão lụt, những người thuộc diện chính sách xã hội… với những thủ đoạn rất tinh vi, hậu quả hết sức nghiêm trọng.

65 bản tham luận của các nhà khoa học đã phần nào làm rõ dưới nhiều góc độ các nội dung liên quan đến thực trạng tham nhũng hiện nay, đồng thời đưa ra nhiều kiến nghị, đề xuất để công tác ngặn chặn, đẩy lùi nạn tham nhũng đạt hiệu quả tốt hơn trong thời gian tới.

Đình Phú - Nguyễn Tập

>> Kiểm toán mạnh để chống tham nhũng
>> Tậ̣p trung kiểm toán các lĩnh vực nóng về tham nhũng
>> Đối thoại về phòng chống tham nhũng
>> Đại biểu dân cử chưa mặn mà với chống tham nhũng
>> Bộ Nội vụ nói gì về quy trình bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng?
>> Việc bổ nhiệm cán bộ chưa công khai, minh bạch
>> Bổ nhiệm cần đúng quy trình
>> Tham nhũng, lãng phí nghiêm trọng gây bức xúc xã hội 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.