Tìm bị hại vụ lừa đảo đất đai

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
30/04/2019 10:43 GMT+7

Công an TP.Đà Nẵng xác định có 145 bị hại bị Nguyễn Thị Bích Thuận, Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư và phát triển Quảng Đà, lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 75 tỉ đồng.

Ngày 29.4, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đà Nẵng cho hay, tính đến cuối tháng 4, đã xác định có 145 bị hại bị Nguyễn Thị Bích Thuận, Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư và phát triển Quảng Đà (Quảng Đà Land, 155 Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 75 tỉ đồng.
Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, tháng 6.2018, Thuận bịa ra dự án Khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ mở rộng (đường Đô Đốc Lân) rao bán 121 lô đất nền để chiếm dụng tiền giữ chỗ, tiền cọc 100 triệu đồng/lô, trong khi đây vẫn là quỹ đất tái định cư do TP.Đà Nẵng quản lý.
Tháng 1.2019, dù Phòng Cảnh sát kinh tế đã khởi tố vụ án, Thuận vẫn tiếp tục rao bán dự án "ma", thậm chí vẽ thêm dự án Khu phố chợ Miếu Bông, tăng mức tiền cọc lên 500 - 800 triệu đồng/lô để huy động vốn. Sau khi Thuận bị bắt vào đầu tháng 4, đã có thêm hàng chục bị hại kéo lên UBND TP.Đà Nẵng kêu cứu.
Phòng Cảnh sát kinh tế đề nghị bị hại liên hệ với đơn vị tại Công an TP.Đà Nẵng (47 Lý Tự Trọng) để cung cấp thông tin. Hiện phòng đang khẩn trương áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để ngăn chặn tẩu tán nguồn tiền và buộc các cá nhân, tổ chức liên quan khắc phục hậu quả cho bị hại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.