Tiêu hủy gần 19.000 con heo mắc bệnh tai xanh

09/05/2012 03:19 GMT+7

Ngày 8.5, Cục Thú y (Bộ NN-PTNT) cho biết hiện dịch tai xanh đang tấn công đàn heo của 6 tỉnh, thành: Điện Biên, Yên Bái, Nam Định, Phú Thọ, Bắc Ninh và Lào Cai, làm tổng cộng 19.225 con mắc bệnh, trong đó đã có 18.716 con bị chết và tiêu hủy.

Theo Cục Thú y, các địa phương phát hiện ổ dịch rất chậm, trung bình dịch xảy ra từ 15 ngày đến 1 tháng cơ quan hữu trách mới biết và triển khai các biện pháp phòng chống nên dịch đã lan rộng, gây thiệt hại lớn. Hiện nay, dịch heo tai xanh đang diễn biến phức tạp, nguy cơ tiếp tục lan rộng tại miền Bắc là rất cao.

Cục Thú y yêu cầu các tỉnh có dịch tạm thời cấm vận chuyển heo và các sản phẩm từ heo tại các huyện có dịch, tổ chức tiêu độc khử trùng liên tục, không để dịch lan rộng...

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.