Tiêu hủy 4 tấn thịt heo chết, thối bị bắt giữ

20/11/2015 06:42 GMT+7

Chiều 19.11, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đã tiêu hủy trên 4 tấn thịt heo chết, thối, dịch bệnh.

Chiều 19.11, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đã tiêu hủy trên 4 tấn thịt heo chết, thối, dịch bệnh.

Số thịt heo thối bị cơ quan chức năng thu giữ, buộc tiêu hủy - Ảnh: Đỗ TrườngSố thịt heo thối bị cơ quan chức năng thu giữ, buộc tiêu hủy - Ảnh: Đỗ Trường
Đây là số thịt bị Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49) - Bộ Công an phối hợp với QLTT Bình Dương, Trạm thú y TX.Thuận An (Bình Dương) bắt giữ.
Trước đó, vào khoảng 0 giờ cùng ngày, C49 cùng với lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương phát hiện xe tải biển số 61C-009.93 chở thịt heo lưu thông từ Đồng Nai về P.An Phú (TX.Thuận An). Khi chiếc xe đến cửa hàng của ông Nguyễn Văn Cao (43 tuổi, ngụ Thanh Hóa) ở số 95B đường An Phú 14 (P.An Phú) thì lực lượng chức năng ập vào bắt giữ. Trên xe tải chở gần 1,5 tấn thịt heo được xẻ ra từng khúc nhưng vẫn còn lông. Nhiều tảng thịt đã bị thối rữa, ngả màu vàng, nước vàng và nổi từng cục hạch to như ngón tay, bốc mùi hôi khó chịu. Tiếp tục kiểm tra trong kho của ông Cao, lực lượng chức năng phát hiện trên 2,5 tấn thịt heo cũng bị hôi thối tương tự.
* Vào lúc 13 giờ ngày 19.11, trên QL1 đoạn qua P.Đông Lương (TP.Đông Hà), tổ tuần tra kiểm soát Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Trị đã cho dừng xe khách BS 43B-000.81 chạy tuyến Pakse (Lào) - Đà Nẵng do Đỗ Quốc Khánh (trú Tam Kỳ, Quảng Nam) điều khiển. Lực lượng chức năng đã phát hiện dưới gầm xe có 6 thùng xốp chứa sụn gà (tổng cộng hơn 2 tạ, bao bì in chữ Lào, khi mở ra bốc mùi hôi thối). Chủ xe là bà Phạm Ngọc Ánh (trú Q.Sơn Trà, Đà Nẵng) khai nhận đã mua số hàng này để đưa vào TP.Đà Nẵng bán cho các quán nhậu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.