Tiêu hủy 360 kg heo sữa không rõ nguồn gốc đang trên đường vào TP.HCM

26/09/2019 14:16 GMT+7

Lực lượng chức năng tỉnh Phú Yên cho tiêu hủy 360 kg thịt heo sữa không rõ nguồn gốc bị bắt giữ khi đang trên đường vận chuyển trên xe khách vào TP.HCM tiêu thụ.

Sáng 26.9, UBND TX.Sông Cầu (Phú Yên) đã thành lập hội đồng để tiêu hủy 360 kg thịt heo sữa không rõ nguồn gốc, xuất xứ do Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 5 (thuộc Cục QLTT tỉnh Phú Yên) phối hợp cùng Chi cục Chăn nuôi thú y tỉnh Phú Yên, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường và Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên bắt giữ vào tối 25.9.
Vào thời điểm tiêu hủy, thịt heo đã có mùi hôi rất khó chịu.

Heo sữa trên đường vận chuyển vào TP.HCM tiêu thụ thì bắt giữ, tiêu hủy

Ảnh: Đức Huy

Trước đó, vào tối 25.9, lực lượng chức năng kiểm tra xe khách BS 77B - 019.39 do tài xế Nguyễn Anh Hoàng (ở TT.Bồng Sơn, H.Hoài Nhơn, Bình Định) điều khiển lưu hành theo hướng bắc - nam, khi xe này đi qua TX.Sông Cầu.

Phát hiện 360 kg thịt heo sữa không rõ nguồn gốc đang được đưa vào TP.HCM tiêu thụ

Lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển 6 thùng xốp bên trong chứa 360 kg thịt heo. Qua xác minh, số lượng thịt heo này là của ông Trần Minh Hiếu (ở TT.Phù Mỹ, H.Phù Mỹ, Bình Định) gửi vào TP.HCM tiêu thụ.

Tiêu hủy toàn bộ số lượng heo sữa không rõ nguồn gốc

Ảnh: Đức Huy

Thời điểm bắt giữ, ông Hiếu không xuất trình được giấy tờ, chứng từ có liên quan để chứng minh nguồn gốc số lượng thịt heo này. Đội QLTT số 5 xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Hiếu với số tiền 12 triệu đồng về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc và tịch thu 360 kg thịt heo để tiêu hủy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.