Tiếp tục tìm kiếm ‘kho vàng 4.000 tấn’?

20/12/2013 18:53 GMT+7

(TNO) Chiều nay 20.12, nguồn tin từ Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận cho biết Thường vụ Tỉnh ủy đã có chủ trương đồng ý cho gia hạn một năm để cụ Trần Văn Tiệp (98 tuổi, trú TP.HCM) tìm kiếm ‘kho vàng 4.000 tấn’ ở núi Tàu.

Lại tìm kiếm ‘kho vàng 4.000 tấn’ d
Một góc núi Tàu tan hoang do cụ Tiệp tìm kho vàng 4000 tấn

Tuy nhiên trao đổi với PV Thanh Niên Online, một Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận khẳng định “đây mới chỉ là chủ trương”. Trước khi cấp phép gia hạn, UBND tỉnh sẽ yêu cầu cụ Tiệp phải trình phương án tìm kiếm chi tiết cho đợt gia hạn này và phải có cam kết “không xin gia hạn thêm nữa”. Dự kiến sẽ cho cụ Tiệp tiếp tục tìm kiếm “kho vàng 4.000 tấn” kể từ ngày 1.1.2014 cho đến 31.12.2014 (một năm).

Trước đó, UBND tỉnh cho cụ Tiệp gia hạn 6 tháng, tăng thêm hơn một trăm mũi khoan nhưng cụ Tiệp “không chịu” và xin gia hạn hẳn một năm. Vì vậy UBND tỉnh phải xin ý kiến Thường vụ Tỉnh ủy.

Như Thanh Niên Online đã nhiều lần đưa tin, nghi rằng ở núi Tàu (xã Phước Thể, huyện Tuy Phong, Bình Thuận) có một kho vàng tới 4.000 tấn do quân đội Nhật Bản chôn giấu từ năm 1943, từ năm 1993 đến nay cụ Tiệp đã bỏ ra hàng trăm lượng vàng để tìm kiếm, nhưng vẫn chưa có kết quả gì.

Tin, ảnh: Quế Hà

>> Có bằng chứng mới về 'kho vàng 4.000 tấn'?
>> Lại gia hạn tìm “kho vàng 4.000 tấn”
>> Cụ Tiệp lại lên núi Tàu tìm kho vàng 4.000 tấn
>> Rộ lên tin đồn tìm thấy kho vàng 4.000 tấn
>> Rộ tin đồn tìm thấy kho vàng 4.000 tấn
>> Tăng thêm diện tích thăm dò kho vàng 4.000 tấn
>> Xác định được cửa hang kho vàng 4.000 tấn?
>> Tiếp tục cho thăm dò "kho vàng 4.000 tấn" ở núi Tàu
>> “Kho vàng 4.000 tấn” trước ngày đóng cửa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.