Tiếp tục kiến nghị lấy 'đất vàng' 419 Lê Hồng Phong để xây trường học

Đình Phú
Đình Phú
07/05/2019 13:27 GMT+7

Báo Thanh Niên vừa tiếp nhận thông tin phản ánh của bạn đọc về việc “đất vàng” 419 Lê Hồng Phong, P.2, Q.10 (TP.HCM) tiếp tục bị thao túng, sử dụng sai mục đích. Thực hư ra sao?

Theo phản ánh của bạn đọc Báo Thanh Niên, 'đất vàng' 419 Lê Hồng Phong là đất công, được UBND TP.HCM cho Công ty CP Giày Sài Gòn (viết tắt GSG) cho thuê, trả tiền thuê đất hằng năm để làm văn phòng, nhà kho, nhà xưởng sản xuất giày, túi xách. Tuy nhiên, GSG hiện không còn hoạt động sản xuất tại khu “đất vàng” được thuê, nhưng đã lấy mặt bằng này cho nhiều đơn vị khác thuê lại.
Chiều 6.5, trả lời PV Thanh Niên, bà Nguyễn Thị Thu Nga, Phó chủ tịch UBND Q.10 (phụ trách đô thị), cho biết ngày 12.3, UBND Q.10 đã có báo cáo gửi UBND TP.HCM và Sở TN-MT về việc quản lý, sử dụng đất của GSG tại số 419 Lê Hồng Phong.
Theo đó, về pháp lý khu đất, ngày 16.3.2007, UBND TP.HCM có quyết định số 1027 chấp thuận cho GSG được tiếp tục sử dụng 10.936,3 m2 đất thuộc thửa số 3, tờ bản đồ số 9 (theo tài liệu năm 2001), bản đồ địa chính P.2 (Q.10), nay là số 419 Lê Hồng Phong (được xem là một trong những khu "đất vàng" ở Q.10 - PV) để làm văn phòng, nhà kho, nhà xưởng sản xuất giày, túi xách.
Đến tháng 10.2007, Sở TN-MT TP.HCM cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho GSG; thời hạn sử dụng đất đến hết ngày 31.12.2020; mục đích sử dụng đất “đất cơ sở sản xuất, kinh doanh”.

Lãng phí và chạy theo lợi ích nhóm?

Qua kiểm tra hiện trạng sử dụng nhà, đất, UBND Q.10 xác định: GSG chỉ sử dụng một phần làm văn phòng, một phần cho 5 tổ chức, cá nhân thuê lại, gồm: Công ty TNHH Thành Bưởi thuê làm kho chứa hàng, văn phòng làm việc và điểm giao dịch; Công ty TNHH Tiến Đồng Tiến, Công ty TNHH Karot Việt Nam, cho bà Trần Thị Oanh Oanh và bà Tân Mỹ Linh thuê làm kho chứa hàng.
Đối với việc cho thuê nói trên, UBND Q.10 khẳng định, trước đó vào ngày 20.5.2017, UBND TP.HCM có văn bản số 3051/UBND-ĐT, đã yêu cầu GSG “chấm dứt ngay hành vi vi phạm và sử dụng đất đúng mục đích đã được xác định tại quyết định 1027 ngày 16.3.2007 của UBND TP.HCM. Trường hợp GSG tiếp tục sử dụng đất không đúng mục đích hoặc giảm nhu cầu sử dụng đất sẽ bị thu hồi theo quy định của luật Đất đai”.
Bà Nguyễn Thị Thu Nga cho biết thêm, qua kiểm tra thực tế, GSG hiện nay chỉ sử dụng một phần nhỏ diện tích sàn xây dựng làm văn phòng, không còn hoạt động sản xuất giày, túi xách; phần lớn diện tích nhà, đất GSG cho 5 tổ chức, cá nhân trên thuê làm kho chứa hàng...
“Như vậy, cho đến thời điểm hiện nay, GSG vẫn giảm nhu cầu sử dụng đất. Từ trước đến nay, UBND Q.10 vẫn giữ nguyên quan điểm, là khi đơn vị được thuê đất nhà nước, cụ thể là khu đất 419 Lê Hồng Phong mà giảm nhu cầu sử dụng, nếu việc cho thuê lại vi phạm luật Đất đai thì phải thu hồi, nhưng nếu không vi phạm thì cần điều chỉnh quy hoạch từ đất sản xuất, kinh doanh sang đất giáo dục để làm Trường THCS đạt chuẩn cho con em trên địa bàn Q.10. Diện tích mà Q.10 kiến nghị điều chỉnh quy hoạch là khoảng 5.000 m2, trong tổng diện tích của cả khu đất 419 Lê Hồng Phong rộng gần 11.000 m2”, bà Nguyễn Thị Thu Nga nói.
GSG hiện nay chỉ sử dụng một phần nhỏ diện tích sàn xây dựng làm văn phòng; còn phần lớn diện tích nhà, đất GSG cho 5 tổ chức, cá nhân trên thuê làm kho chứa hàng... ẢNH: ĐÌNH NGUYÊN
Đồng quan điểm, ông Nguyễn Tấn Tài, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Q.10, thẳng thắn: “Cần tiếp tục làm rõ việc sử dụng khu đất vàng 419 Lê Hồng Phong phải chăng đang bị lãng phí, chạy theo lợi ích nhóm hay không. Nếu đã xác định GSG giảm nhu cầu sử dụng đất được thuê, thì cần sớm điều chỉnh quy hoạch để lấy đất làm trường học”.
Theo ông Nguyễn Tấn Tài, hiện nay cụm liên phường gồm P.1, P2 và P,3 của Q.10 chưa có trường THCS đạt chuẩn, trong khi nhu cầu cần phải có đất xây trường học rất lớn, bởi việc xây mới điểm trường không chỉ đáp ứng nhu cầu học hành của học sinh hiện nay, mà còn để giải quyết chỗ học đảm bảo cho việc tăng dân số cơ học trên địa bàn thời gian tới.
Thanh tra Sở TN-MT TP.HCM từng "điểm danh" Công ty CP Giày Sài Gòn có sai phạm trong việc sử dụng khu "đất vàng" 419 Lê Hồng Phong, Q.10 ĐỒ HỌA: VY ANH
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.