Tiếp tục cưỡng chế lấn chiếm đất tại Khu kinh tế Nhơn Hội

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
19/03/2019 08:08 GMT+7

Ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định chủ trì cuộc họp bàn kế hoạch tiếp tục thực hiện công tác cưỡng chế lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội

Ngày 18.3, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định chủ trì cuộc họp sơ kết, rút kinh nghiệm và bàn kế hoạch tiếp tục thực hiện công tác cưỡng chế đối với các trường hợp lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội.
Theo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, trong đợt cưỡng chế đầu tiên diễn ra vào ngày 5.3, các cơ quan chức năng đã tháo dỡ 40 trường hợp lấn chiếm đất, xây dựng trái phép tại Khu kinh tế Nhơn Hội, thuộc địa bàn các xã Phước Hòa (H.Tuy Phước), xã Cát Chánh (H.Phù Cát) và xã Nhơn Hội (TP.Quy Nhơn).
Ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, lưu ý lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định và chính quyền địa phương có biện pháp phối hợp quản lý đất đai hiệu quả, không để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm sau cưỡng chế.
Ông Hồ Quốc Dũng cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ, lập kế hoạch ra quân cưỡng chế các đối tượng vi phạm đợt 2, thời gian ra quân trước 30.6.2019, nhằm xử lý các trường hợp vi phạm lấn chiếm đất, xây dựng nhà cửa trái phép tại Khu kinh tế Nhơn Hội thời điểm từ 2014 - 2018.
Sau đó tiếp tục lên phương án ra quân đợt 3, tiến đến xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm xây dựng tại Khu kinh tế Nhơn Hội còn lại trong năm 2019.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.