Tiếp nhận tư liệu, hiện vật lịch sử của cựu thanh niên xung phong

22/01/2014 16:07 GMT+7

(TNO) Trong số những hiện vật lịch sử do Hội cựu Thanh niên xung phong Việt Nam trao cho Tỉnh đoàn Quảng Nam có một kỷ vật hết sức giá trị, đó là bức trướng có thêu chữ ký của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Tiếp nhận tư liệu, hiện vật lịch sử của cựu thanh niên xung phong1
Trao tặng bức trướng có thêu chữ ký của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Ngày 22.1, Tỉnh đoàn Quảng Nam, Hội cựu Thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh tổ chức lễ tiếp nhận tư liệu, hiện vật lịch sử Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Khu 5 và Tổng đội TNXP Nguyễn Văn Trỗi.

Tai buổi lễ, Hội cựu TNXP tỉnh Quảng Nam và Hội cựu TNXP Tiên Phước, thành phố Tam Kỳ, thành phố Hội An đã hiến tặng những kỷ vật quý như: radio, võng, mũ cối, bi đông, ba lô, ca uống nước bằng inox… cùng những vật dụng tự chế từ mảnh bom, đạn gắn liền với đời sống sinh hoạt và chiến đấu của những chiến sĩ TNXP trong chiến tranh.

Cũng trong đợt tiếp nhận lần này, những cựu TNXP tại Quảng Nam còn hiến tặng nhiều bức ảnh tư liệu, sổ ghi chép hằng ngày có giá trị lịch sử.

Đặc biệt, tại buổi lễ tiếp nhận, ông Nguyễn Anh Liên, Chủ tịch Hội cựu TNXP Việt Nam đã trao tặng bức trướng là kỷ vật vô giá của lực lượng TNXP với Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Bức trướng này được thêu trên nền gấm đỏ, chỉ vàng tại Hà Nội vào ngày 18.12.2009.

Trên tấm trướng thêu trang trọng chân dung Đại tướng cùng chữ ký và câu nói: “Tôi luôn coi thanh niên xung phong như bộ đội vì trong phẩm chất của thanh niên xung phong có phẩm chất của “Bộ đội cụ Hồ”.

Ông Liên cho biết bức trướng được thêu sau lần Hội cựu TNXP Việt Nam đến chúc mừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào năm 2009 (lúc Đại tướng tròn 100 tuổi).

Cũng theo ông Liên, những hiện vật khi được trưng bày ở phòng truyền thống Khu di tích Nước Oa (huyện Bắc Trà My) sẽ góp phần giáo dục thế hệ trẻ về lịch sử cách mạng một cách trực quan nhất.

Được biết, Khu ủy khu 5 (còn gọi là Khu di tích Nước Oa, tại xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My) là một trong những căn cứ địa đầu tiên của Khu ủy và Bộ Tư lệnh Quân khu 5 trong kháng chiến chống Mỹ (1960-1973).

Đây cũng là nơi thành lập Tổng đội TNXP Nguyễn Văn Trỗi đầu tiên của khu vực miền Trung - Tây nguyên.

Tiếp nhận tư liệu, hiện vật lịch sử của cựu thanh niên xung phong2
Kỷ vật là chiếc radio...

Tiếp nhận tư liệu, hiện vật lịch sử của cựu thanh niên xung phong3
... gùi của đồng bào thiểu số...

Tiếp nhận tư liệu, hiện vật lịch sử của cựu thanh niên xung phong3
... và bi đông do những cựu TNXP tại Quảng Nam trao tặng

Tiếp nhận tư liệu, hiện vật lịch sử của cựu thanh niên xung phong4
Sổ ghi chép...

Tiếp nhận tư liệu, hiện vật lịch sử của cựu thanh niên xung phong5

... cùng những bức ảnh được chụp trong thời kỳ chiến tranh

Tin, ảnh: Hoàng Sơn

>> TNXP Quảng Bình nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang
>> Kỷ niệm 61 năm ngày truyền thống lực lượng TNXP
>> Tặng quà tết cho trẻ em làng SOS và cựu TNXP
>> Trao trả 13 kỷ vật chiến tranh
>> Cựu binh Úc trao kỷ vật chiến tranh
>> Kỷ vật Mậu Thân, đất lửa Vĩnh Lộc và 32 người con anh dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.