Tiếp nhận 811.200 liều vắc xin đầu tiên từ COVAX Facility

02/04/2021 06:47 GMT+7

Chiều 1.4, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức lễ tiếp nhận lô vắc xin phòng Covid-19 đầu tiên từ COVAX Facility, với sự tham dự của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam .

vắc xin này gồm 811.200 liều, do AstraZeneca và ĐH Oxford phát triển, ủy quyền cho Công ty SK Bioscience tại Hàn Quốc sản xuất; được bàn giao và bảo quản tại Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư. Vắc xin AstraZeneca/Oxford Covid-19 đã được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cấp phép sử dụng trong tình huống khẩn cấp và đã được sử dụng tại Việt Nam.
Việt Nam tiếp nhận lô vắc xin này theo cơ chế COVAX Facility. Trong nhiều tháng qua, các đối tác của COVAX Facility, đặc biệt là WHO, Liên minh Toàn cầu về vắc xin và tiêm chủng (GAVI), Liên minh Đổi mới sáng tạo sẵn sàng cho dịch bệnh (CEPI) và Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) đã hỗ trợ tích cực để đưa lô vắc xin đầu tiên này về Việt Nam.

Sáng 2.4: Không có ca mắc Covid-19, hơn 51.200 người đã tiêm vắc xin

COVAX Facility là cơ chế “Tiếp cận toàn cầu với vắc xin ngừa Covid-19” được thiết lập nhằm đảm bảo cho các quốc gia được tiếp cận công bằng với vắc xin Covid-19. Trong cơ chế này, các nhà sản xuất vắc xin và đối tác đảm bảo các quốc gia đều được tiếp cận vắc xin một cách công bằng và hiệu quả; các quốc gia tham gia cơ chế được tiếp cận vắc xin với mức độ bao phủ khoảng 20% dân số ngay trong năm nay.
Theo Bộ Y tế, sau lô vắc xin COVAX Facility đầu tiên này, trong tháng 5 Việt Nam sẽ được chuyển giao thêm trên 3,3 triệu liều vắc xin và các đợt chuyển giao tiếp tục sau đó sẽ diễn ra vào cuối năm nay.

* Ghi nhận 14 ca nhập cảnh dương tính Covid-19

Cùng ngày 1.4, Bộ Y tế thông báo ghi nhận 14 ca nhập cảnh dương tính Covid-19. Đây là các bệnh nhân (BN) Covid-19 thứ 2.604 - 2.617 tại Việt Nam, được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Cà Mau 1 ca (BN 2604), Kiên Giang 1 ca (BN 2605) và Bến Tre 12 ca (BN 2606 - 2617). Theo Bộ Y tế, trong số 2.617 BN ghi nhận tại Việt Nam từ đầu dịch đến nay, có 2.359 ca đã được điều trị khỏi. Hiện 37.008 người tiếp xúc gần ca bệnh và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly y tế, theo dõi sức khỏe, phòng dịch Covid-19 trong cộng đồng. Từ 8.3 đến nay, 49.743 người đã được tiêm vắc xin Covid-19.
Ngày 1.4, tại Đà Nẵng, Bộ Y tế đã khen thưởng 3 tập thể (gồm BV Đà Nẵng, BV Phổi, Trung tâm cấp cứu 115) và 10 y, bác sĩ trực tiếp điều trị khỏi Covid-19 cho BN 1536 (79 tuổi, từ Mỹ nhập cảnh về Việt Nam). Đây là ca bệnh nặng nhất cả nước với 7 lần hội chẩn quốc gia. Sau hơn 2 tháng điều trị tích cực, BN đã được Bộ Y tế công bố khỏi bệnh vào hôm 27.3.

Chiều 1.4: Thêm 14 ca mắc Covid-19 tại Cà Mau, Kiên Giang và Bến Tre

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.