Tiếp cận thành công 7 ngư dân giữa biển động dữ dội

17/12/2014 21:12 GMT+7

(TNO) Tối 17.12 Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng MRCC) cho hay tàu SAR 274 đã tìm được tàu cá bị hỏng máy, cứu 7 ngư dân trong thời tiết biển động dữ dội.

*Lật thúng, 1 ngư dân mất tích

(TNO) Tối 17.12 Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng MRCC) cho hay tàu SAR 274 đã tìm được tàu cá bị hỏng máy, cứu 7 ngư dân trong thời tiết biển động dữ dội.

Trước đó, lúc 12 giờ 10 phút cùng ngày ông Ngô Văn Trang (ngụ P.Xuân Hà, Q.Thanh Khê, TP. Đà Nẵng), thuyền trưởng kiêm chủ tàu ĐNa 90609 phát tín hiệu cầu cứu do tàu bị gãy trục láp, không khắc phục được tại vùng biển cách Đà Nẵng khoảng 35 hải lý về hướng Đông Nam.
Tàu cá cùng 7 ngư dân bị gãy trục láp không khắc phục được - Ảnh: Đà Nẵng MRCC
Lúc này 7 ngư dân trên tàu vật lộn trong thời tiết xấu, gió cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, sóng cao 3 mét.
Đến 13 giờ 5 phút tàu SAR 274 lên đường cứu nạn và tiếp cận tàu cá lúc 16 giờ cùng ngày tại vị trí 15,37 độ vĩ bắc, 108,35 độ kinh đông, dự kiến 2 giờ sáng 18.12 sẽ lai dắt về đến Đà Nẵng.
Tàu SAR 274 lai dắt tàu bị nạn trên biển - Ảnh: Đà Nẵng MRCC
Hệ thống Đài Thông tin duyên hải Việt Nam cho biết thêm, lúc 10 giờ trưa 17.12 cũng do thời tiết xấu tại vị trí có tọa độ 16,19 độ vĩ bắc, 108,01 độ kinh đông thuộc vùng nước cảng biển Chân Mây, Thừa Thiên Huế xảy ra vụ tai nạn lật thuyền thúng có 2 ngư dân.
Lúc này 1 ngư dân được cứu và người còn lại mất tích. 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.