Tiếng nổ lớn phát ra khi máy bay bay ngang, 4 căn nhà hư hỏng

25/07/2017 11:14 GMT+7

Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 25.7, một tiếng nổ phát ra sau khi một máy bay bay ngang bầu trời thuộc khu vực KP.1, P.Bảo An, TP.Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận).

Tường thuật trực tiếp
http://thanhnien.vn/thoi-su/tieng-no-lon-phat-ra-khi-may-bay-bay-ngang-4-can-nha-hu-hong-858931.html
 Sau tiếng nổ, có 4 căn nhà của người dân bị hư hỏng và 1 trẻ em bị thương nhẹ ở chân.
4 căn nhà này của các hộ dân: Nguyễn Văn Bình (60 tuổi), Đặng Thị Chuyện (55 tuổi), Lê Văn Sáng (54 tuổi), Đăng Thị Quyết (55 tuổi, cùng ngụ KP 1, P.Bảo An). Cháu Phạm Nguyễn Lâm Chi (7 tuổi, cháu bà Chuyện) bị thương ở chân.
Lực lượng chức năng thu giữ nhiều mảnh sắt bay vào nhà dân Ảnh: Thiện Nhân
Ông Nguyễn Văn Bình (60 tuổi, KP 1, P.Bảo An) cho biết, vào thời điểm trên ông nghe tiếng máy bay ở trên bầu trời, cùng lúc đó có một tiếng nổ rất lớn.
Ông Bình hốt hoảng chạy vào nhà thì thấy cánh cửa sổ phía tây căn nhà bị lủng nhiều lỗ và 1 phần bức tường ở phía đối diện cánh cửa sổ này bị phá hỏng.
Tương tự, bà Đăng Thị Chuyện cho biết, bà đang ở nhà trong nhà cùng 2 người cháu thì nghe tiếng nổ rất lớn rung chuyển cả căn nhà, làm bà hốt hoảng.
Cửa sổ phía tây nhà ông Bình bị xuyên thủng Ảnh: Thiện Nhân
Khi định thần thì thấy phía trên vách tường bị lủng 1 lỗ lớn khoảng 0,3m, xà bần rải khắp nhà; bé Lâm Chi bị một mảnh xà bần bay vào chân, bị thương nhẹ.
Theo quan sát của PV Thanh Niên tại hiện trường, các nhà dân bị hư hỏng từ hướng tây sang hường đông. Ở cánh đồng lúa ở phía đông KP 1 có nhiều "lỗ thủng" và đang được cơ quan chức năng bảo vệ hiện trường.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc.
Những "lỗ thủng" xuất hiện trên ruộng lúa sau khi có tiếng nổ lớn phát ra lúc máy bay bay ngang
Chiều 25.7, ông Lê Đức Hùng, Chủ tịch UBND P.Bảo An, cho biết sau khi sự việc xảy ra, các ngành chức năng đã gặp đại diện 9 hộ dân bị thiệt hại để hỗ trợ kinh phí do nhà cửa, hoa màu hư hại. Buổi gặp có đại diện Trung đoàn không quân 937 (Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không - Không quân) và đại diện một số cơ quan ban ngành địa phương.
Trong số 9 hộ bị thiệt hại, có 5 hộ hỏng nhà, tường rào; 4 hộ hư hại hoa màu.
Ông Hùng cho biết, ngoài hỗ trợ của địa phương, Trung đoàn không quân 937 đã hỗ trợ hộ ông Bình (30 triệu đồng), ông Sang (12 triệu đồng), bà Chuyện (10 triệu đồng), bà Quýt (30 triệu đồng), bà Hạnh (5 triệu đồng); bà Thủy (6 triệu đồng), bà Bưởi (2 triệu đồng), bà Kiểu (4 triệu đồng) và bà Bông (2 triệu đồng). Theo ông Hùng, ngành chức năng đang xác định nguyên nhân vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.