Tiến sĩ về công tác lâu dài được hỗ trợ 100 triệu đồng

09/07/2014 01:03 GMT+7

Chiều 8.7, HĐND tỉnh Hậu Giang đã thông qua nghị quyết về việc điều chỉnh chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng và chính sách thu hút nhân lực.

Theo đó, người tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên (riêng bác sĩ, kỹ sư nông nghiệp không quy định loại tốt nghiệp) tự nguyện về công tác tại xã (từ 5 năm trở lên) khi tỉnh có yêu cầu, được hỗ trợ 3 tháng lương và nhận trợ cấp hằng tháng bằng 30% mức lương hiện hưởng trong 60 tháng… Người tốt nghiệp sau đại học tự nguyện về địa phương công tác ít nhất 5 năm (có chuyên môn phù hợp với yêu cầu của tỉnh) được hưởng ưu đãi như sau: tiến sĩ 100 triệu đồng, bác sĩ chuyên khoa 2 (80 triệu đồng), thạc sĩ (70 triệu đồng), bác sĩ chuyên khoa 1 (50 triệu đồng)...

Quang Minh Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.