Tiền Giang: Xét xử lưu động vụ án sòng bạc 'bài Ấn Độ'

Bắc Bình
Bắc Bình
11/03/2021 16:07 GMT+7

Các bị can Hương, Mười, Hùng vừa bị TAND H.Tân Phước (Tiền Giang) tuyên án sơ thẩm về tội danh 'gá bạc' và 'đánh bạc'.

Ngày 11.3, TAND H.Tân Phước (Tiền Giang), mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 3 bị cáo: Bùi Thị Kim Hương, Nguyễn Thị Mười (cùng 53 tuổi, cùng cư ngụ ấp Phú Xuân, xã Phú Mỹ, H.Tân Phước) và Nguyễn Văn Hùng (48 tuổi, cư trú ấp 3, xã Hướng Thọ Phú, TP.Tân An, tỉnh Long An) về tội “gá bạc” và “đánh bạc”.

Cái kết cho 3 người liên quan vụ án sòng bạc “bài Ấn Độ”

Quang cảnh phiên xét xử lưu động.

ẢNH: B.B

Cả 3 bị cáo đều có tiền sự về tội đánh bạc trái phép và dùng nhà, chỗ ở để chứa bạc.
Căn cứ vào mức độ vi phạm, TAND H.Tân Phước tuyên phạt Bùi Thị Kim Hương 1 năm tù treo về tội gá bạc; Nguyễn Thị Mười 9 tháng tù treo về tội đánh bạc; Nguyễn Văn Hùng bị xử phạt 25 triệu đồng về tội đánh bạc.
Theo cáo trạng, vào khoảng 5 giờ ngày 11.6.2020, Đội CSĐT tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy Công an H.Tân Phước, tỉnh Tiền Giang phối hợp Công an xã Phú Mỹ bắt quả tang Mười và Hùng cùng 1 số đối tượng khác đang đánh bài binh (thường gọi bài Ấn Độ) ăn thua bằng tiền tại nhà của Hương và thu giữ nhiều tang vật có liên quan.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.