Tiền Giang: Từ ngày 20.9, TP.Mỹ Tho chống dịch Covid-19 thế nào?

Bắc Bình
Bắc Bình
20/09/2021 13:40 GMT+7

Trong công văn đề xuất lên UBND tỉnh Tiền Giang của ông Nguyễn Thành Công, Chủ tịch UBND TP.Mỹ Tho, có sai sót ở nội dung giãn cách phòng dịch Covid-19 tại P.8 và sai sót này đã được điều chỉnh.

Trưa 20.9, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Thành Công, Chủ tịch UBND TP.Mỹ Tho (Tiền Giang), cho biết tại công văn 3927/UBND-VP do ông ký vào sáng cùng ngày về việc đề xuất áp dụng giãn cách xã hội phòng dịch Covid-19 sau 20.9 đã có sơ suất, gây khó hiểu vì địa bàn P.8 có lúc áp dụng Chỉ thị 15, có lúc Chỉ thị 16.

TP.Mỹ Tho là địa phương có số ca nhiễm Covid-19 cao nhất tỉnh Tiền Giang

B.B

"Đó là sơ suất trong văn bản và tôi đã điều chỉnh rằng địa bàn P.8 được đề xuất áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, cùng với đó là địa bàn P.2 và P.3. Đây là 3 phường có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 cao”, ông Công nói.
Từ ngày 20.9 trở đi, chính quyền TP.Mỹ Tho sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa bàn phục hồi sản xuất, kinh doanh.
Theo công văn 3927/UBND-VP, UBND TP.Mỹ Tho chia địa bàn thành 3 khu vực và áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội để chống dịch thành 3 giai đoạn từ nay có cột mốc quan trọng là ngày 31.10.
Theo đó, từ 20.9 đến 30.9, các phường 2, 3 và 8 áp dụng Chỉ thị 16; các phường còn lại áp dụng Chỉ thị 15; riêng 2 xã trên cồn giữa sông Tiền là Thới Sơn và Tân Long ở trạng thái bình thường mới.
Giai đoạn từ ngày 1 đến 31.10, TP.Mỹ Tho phấn đấu tiêm vắc xin Covid-19 bao phủ từ 90% dân số trở lên. Toàn địa bàn áp dụng Chỉ thị 15 và kiểm soát dịch bệnh.
Từ sau 31.10, TP.Mỹ Tho kiểm soát dịch bệnh, đánh giá ở mức bình thường mới, độ bao phủ vắc xin Covid-19 mũi 2 trên 60% dân số.

Đời sống người dân TP.Mỹ Tho đang gặp rất nhiều khó khăn do địa phương áp dụng phong tỏa chặt, hẹp trong thời gian dài

B.B

Trước đó, UBND tỉnh Tiền Giang quyết định áp dụng Chỉ thị 16 đối với địa bàn TP.Mỹ Tho và 2 huyện Chợ Gạo, Châu Thành đến hết ngày 20.9. Ngày 19.9, tỉnh tiếp tục ban hành công văn 5361/UBND-KGVX yêu cầu các địa phương tự đánh giá về tình trạng dịch bệnh Covid-19 từ thực tế trên địa bàn và đề xuất các biện pháp áp dụng để tiếp tục phòng chống dịch phù hợp. Do đó, những đề xuất của các địa phương về các biện pháp áp dụng để chống dịch sau 20.9 có tính xác thực để áp dụng gần như tuyệt đối.

TP.HCM: 20% bệnh nhân tại Bệnh viện hồi sức Covid-19 bị trầm cảm, 53.3% rối loạn lo âu

Thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Tiền Giang cho biết, trong 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 102 ca nhiễm Covid-19 mới (12 ca cộng đồng), nâng tổng số người mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh từ đầu tháng 6 đến 20.9 là 13.059 ca. Trong đó, 10.083 ca đã khỏi bệnh xuất viện, chiếm hơn 77%. Hiện có 2.648 bệnh nhân được điều trị tại các bệnh viện trong tỉnh, trong đó có 144 bệnh nhân nặng, 4 bệnh nhân nguy kịch.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.